Mưa giông lớn "càn quét" Hà Nội, cây xanh đổ la liệt, giao thông hỗn loạn

(Dân trí) - 3 cây xanh ở ngã tư Quang Trung - Nguyễn Du (Hà Nội) đã bật gốc trong cơn mưa giông lớn chiều nay, ngày 13/6, đổ đè lên người đi đường làm 1 người tử vong. Khắp các tuyến phố Thủ đô, cây xanh, biển quảng cáo... đổ la liệt.


(Video: Trọng Trinh)

Cây đổ vào 1 xe ô tô trên đường Láng (Ảnh: 

Cây đổ vào 1 xe ô tô trên đường Láng (Ảnh: Nguyễn Dương)

(Ảnh: Tiến Nguyên))


(Ảnh: Tiến Nguyên))
(Ảnh: Tiến Nguyên))


Thông tin ban đầu, 3 cây xanh lớn bị giông lốc đánh bật gốc, đổ đè bẹp 1 xe taxi và 1 xe máy đang lưu thông trên đường. Người đi xe máy bị thương rất nặng, đã được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong sau đó. Người ngồi trên xe taxi bị cây lớn đè bẹp, hiện vẫn mắc kẹt bên trong, chưa xác định được số người cũng như tình trạng sức khỏe.

Giông gió cực lớn thổi đổ nhiều cây xanh ở Hà Nội
Giông gió cực lớn thổi đổ nhiều cây xanh ở Hà Nội (Ảnh: Hồng Hải)

Cây lớn đổ la liệt (Ảnh: Tiến Nguyên)


Cây lớn đổ la liệt (Ảnh: Tiến Nguyên)


Cây lớn đổ la liệt (Ảnh: Tiến Nguyên)

Cây lớn đổ la liệt (Ảnh: Tiến Nguyên)

Lực lượng chức năng và người dân đang nỗ lực giải cứu những người ngồi trong xe.


(Video: Tả Minh)

Ghi nhận của PV Dân trí, cơn giông lốc lớn bắt đầu vào khoảng 17h chiều nay, gây gãy đổ hàng loạt cây xanh ở Hà Nội. Các tuyến đường gần hồ Thuyền Quang - nơi xảy ra vụ đổ cây đè người đi đường nói trên, như đường Nguyễn Du, Trần Quốc Toản, Trần Hưng Đạo,... đều có cây xanh gãy đổ. Khắp các tuyến phố khác như Hoàng Đạo Thuý, Nguyễn Thị Định, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng… hàng chục cây xanh lớn nhỏ bị gió quật gãy gập, bật gốc ngổn ngang, la liệt. Một số tuyến đường bị các cây lớn đổ chắn ngang, giao thông hoàn toàn tê liệt.

Mưa giông lớn càn quét Hà Nội, cây xanh đổ la liệt, giao thông hỗn loạn


Mưa giông lớn càn quét Hà Nội, cây xanh đổ la liệt, giao thông hỗn loạn

Biển quảng cáo trước Khu đô thị Mỹ Đình - Mễ Trì đổ vào người đi đường. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu, hiện chưa rõ thương tích. (Ảnh: Tiến Nguyên)

Tại ngã tư Bà Triệu - Trần Hưng Đạo, cây đổ trong mưa giông đè trúng một người điều khiển xe máy. Nhờ sự hỗ trợ của quần chúng nhân dân cùng sự có mặt kịp thời của cảnh sát giao thông, lực lượng cứu thương, nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu.

Hiện trường vụ cây đổ đè lên người đi đường tại ngã tư Bà Triệu - Lý Thường Kiệt

Hiện trường vụ cây đổ đè lên người đi đường tại ngã tư Bà Triệu - Lý Thường Kiệt
Hiện trường vụ cây đổ đè lên người đi đường tại ngã tư Bà Triệu - Lý Thường Kiệt

Trong khi đó, trận giông lốc còn quật ngã nhiều người đi đường tại tuyến đường Hoàng Minh Giám. La liệt xe máy đổ bị bỏ lại ngay trên đường. Nhiều xe ô tô và xe máy để ven đường cũng bị cây đổ quật lên.

Gió lớn còn cuốn gãy, đổ nhiều bảng biển hiệu từ các nhà hàng và công trình rới xuống đường khiến người đi đường kinh hãi.

Không những gây ùn tắc, trận mưa lớn kèm gió cực mạnh còn "bốc" bay mái một số công trình tạm trên tuyến đường Lê Văn Lương kéo dài. Nhiều cột đèn gãy đổ. Theo chủ một sân bóng đá trên đường Lê Văn Lương, ước tính thiệt hại do trận mưa giông lên tới trên 100 triệu đồng.

Cột điện đổ chắn ngang phố Bà Triệu (quận Hà Đông) (Ảnh: Tiến Nguyên)

Cột điện đổ chắn ngang phố Bà Triệu (quận Hà Đông) (Ảnh: Tiến Nguyên)

Một người đi đường bị thương do bị cây đè trúng. (Ảnh: Tiến Nguyên)

Một người đi đường bị thương do bị cây đè trúng. (Ảnh: Tiến Nguyên)

Cơn "cuồng phong" đã gây sự cố làm gián đoạn việc cung cấp điện cho các phụ tải khu vực quận Tây Hồ, Ba Đình, Hoàn Kiếm, Thanh Xuân, Hoàng Mai... Các ngã tư không có đèn tín hiệu giao thông nên lực lượng cảnh sát giao thông phải hoạt động hết công suất.  

Đại tá Đào Vịnh Thắng - Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông (CATP Hà Nội) - tới thời điểm 20h ngày 13/6, đơn vị này ghi nhận trên địa bàn các quận nội thành có 121 cây đổ, trong đó 98 cây đổ ngang đường gây cản trở giao thông, 13 xe ô tô và nhiều xe máy bị cây đè.

Cũng theo thông tin từ Phòng CSGT Hà Nội, cơn giông lốc chiều 13/6 đã khiến ít nhất một người chết, năm người bị thương. 

Hiện trường vụ cây đổ đè chết người ở gần ngã tư Quang Trung - Nguyễn Du (Ảnh: Tiến Nguyên)
Hiện trường vụ cây đổ đè chết người ở gần ngã tư Quang Trung - Nguyễn Du (Ảnh: Tiến Nguyên)

Nhà dân bị tốc mái tại phố Khâm Thiên.
Nhà dân bị tốc mái tại phố Trung Văn - Từ Liêm. (Ảnh: Ngọc Tú)

Tại số nhà 344 Khâm Thiên, một cây bàng to đã bị bật gốc trong cơn mưa lớn đổ ụp xuống bảng biển quảng cáo treo trước nhà và đập vào phần cửa kính. Cây đổ cũng chắn ngang sang phần cửa ngôi nhà số 346 cạnh đó. May mắn do khi vừa thấy cơn giông, chủ ngôi nhà số 344 đã kịp đóng cửa cuốn nên khi cây đổ không gây vỡ cửa kính mà chỉ làm bong tróc một phần biển quảng cáo.

Tại khu vực Trung Văn (Nam Từ Liêm, Hà Nội), một nhà dân trong cơn giông lốc đã bị thổi bay hết phần mái, người trong nhà đã phải di tản ra phía ngoài. Tại khu vực Trần Đại Nghĩa (Hai Bà Trưng, Hà Nội) nhiều cây xanh cũng bị giông cuốn đổ chắn ngang đường.

Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng công an phường cảnh sát giao thông đã có mặt để xử lý vụ việc và phân luồng giao thông để tránh xảy ra ùn tắc trong giờ cao điểm.

Dưới đây là một số hình ảnh đường phố ngổn ngang sau trận mưa giông PV Dân trí vừa ghi nhận:

Giao thông tê liệt cục bộ sau trận mưa giông tại đường Lê Văn Lương (Trung Hoà - Nhân Chính).
Giao thông tê liệt cục bộ sau trận mưa giông tại đường Lê Văn Lương (Trung Hoà - Nhân Chính).
Giao thông tê liệt cục bộ sau trận mưa giông tại đường Lê Văn Lương (Trung Hoà - Nhân Chính).
Cây đổ gãy trùm lấp nhiều xê hộp.

Giao thông tê liệt cục bộ sau trận mưa giông tại đường Lê Văn Lương (Trung Hoà - Nhân Chính).

Giao thông tê liệt cục bộ sau trận mưa giông tại đường Lê Văn Lương (Trung Hoà - Nhân Chính).
Giao thông tê liệt cục bộ sau trận mưa giông tại đường Lê Văn Lương (Trung Hoà - Nhân Chính).
Giao thông tê liệt cục bộ sau trận mưa giông tại đường Lê Văn Lương (Trung Hoà - Nhân Chính).
Giao thông tê liệt cục bộ sau trận mưa giông tại đường Lê Văn Lương (Trung Hoà - Nhân Chính).

Nhiều tài sản thiệt hại do mưa giông cuôn đổ gãy.
Nhiều tài sản thiệt hại do mưa giông cuôn đổ gãy.
Nhiều tài sản thiệt hại do mưa giông cuôn đổ gãy.
Nhiều tài sản thiệt hại do mưa giông cuốn đổ gãy. (Ảnh: Anh Thế - Quốc Đô)

Hàng cây trên đường Lê Văn Lương bị gió quật gãy tơi tả (Ảnh: Q. Phong)

Hàng cây trên đường Lê Văn Lương bị gió quật gãy tơi tả (Ảnh: Q. Phong)

(Ảnh: Q. Phong)

(Ảnh: Q. Phong)

Cẩu tháp trên đường Lê Văn Lương bị uốn cong lửng lơ trên trời (Ảnh: Q. Phong)

Cẩu tháp trên đường Lê Văn Lương bị uốn cong lửng lơ trên trời (Ảnh: Q. Phong)

Cửa hàng bán ô tô bên đường bị gói thổi tung


Cửa hàng bán ô tô bên đường bị gói thổi tung

Cửa hàng bán ô tô bên đường bị gói thổi tung (Ảnh: Quang Phong).

Hàng loạt cây đổ trên đường Kim Mã (đoạn giao nhau với phố Vạn Bảo) 


Hàng loạt cây đổ trên đường Kim Mã (đoạn giao nhau với phố Vạn Bảo) 

Hàng loạt cây đổ trên đường Kim Mã (đoạn giao nhau với phố Vạn Bảo) 

Câ đổ đè bẹp nhiều xe máy trên đường Nguyễn Văn Cừ

Câ đổ đè bẹp nhiều xe máy trên đường Nguyễn Văn Cừ

Đường Láng...


Đường Láng...

Đường Láng...

Cây đổ sập 1 ki-ốt của chợ tạm trên đường Láng 

Cây đổ sập 1 ki-ốt của chợ tạm trên đường Láng (Ảnh: Nguyễn Dương - Vũ Nam).

(Ảnh: Phạm Thúy)

(Ảnh: Phạm Thúy)

(Ảnh: Phạm Thúy)

Cột đèn và nhiều vật dụng tại một sân bóng trên đường Tố Hữu bị lốc hạ gục. (Ảnh: Tiến Nguyên)
Cột đèn và nhiều vật dụng tại một sân bóng trên đường Tố Hữu bị lốc hạ gục. (Ảnh: Tiến Nguyên)


 Công ty Thoát nước Hà Nội cho biết, lượng mưa lớn chiều nay tập trung lúc 17h00 đến 17h20 với lượng mưa 20mm. Cụ thể lượng mưa đo được tại Vân Hồ 34mm, Cầu Giấy 16,4mm, Hoàn Kiếm 27,2mm, Nam Từ Liêm 7,1mm, Xuân Đỉnh 14mm, Yên Sở 8mm, Hồ Tây A 11mm, Trúc Bạch 12mm, Hầm chui TT HNQG 32mm, Đông Anh 15mm, Long Biên 8mm.

Trong thời điểm mưa tại các khu vực đang được xây dựng hạ tầng kỹ thuật, đô thị hóa hoặc không có hệ thống thoát nước như phố Phạm Văn Đồng, Quan Nhân, Vũ Trọng Phung, Châu Văn Liêm, Thanh Đàm, Vĩnh Hưng đã xảy ra úng ngập. Vị trí Mạc Thị Bưởi, Chân cầu Vĩnh Tuy do ảnh hưởng của việc thi công trên mương Vĩnh Tuy nên đã xảy ra úng ngập 0,2m.


Nhóm phóng viên