ĐBSCL:

Mưa giông làm hàng trăm căn nhà sập, tốc mái…

(Dân trí) - Do ảnh hưởng của cơn bão số 2, trong mấy ngày qua, tỉnh Kiên Giang, An Giang có mưa to kèm theo giông, lốc khiến hàng trăm căn nhà sập, tốc mái, hàng trăm ha lúa bị ngã đổ… thiệt hại hàng tỷ đồng.

Tại tỉnh Kiên Giang có 59 căn nhà bị sập, 88 căn bị tốc mái, trong đó có 1 trụ sở ấp và 1 phòng học, 1 người bị thương do bị cây đè.

Trong đó, thiệt hại nhiều nhất là ở huyện An Biên. Trận mưa lớn kèm theo giông lốc ngày 17/7 đã làm cho 26 căn nhà bị đổ sập và 25 căn nhà bị tốc mái trên địa bàn 7 xã của huyện An Biên.

UBND huyện An Biên đã thành lập đoàn đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ mỗi gia đình có nhà sập từ 3 đến 4 triệu đồng, nhà bị tốc mái là từ 1 đến 2 triệu đồng.


Mưa giông mấy ngày qua đã làm hàng trăm căn nhà ở nhiều tỉnh ĐBSCL bị sập, tốc mái...

Mưa giông mấy ngày qua đã làm hàng trăm căn nhà ở nhiều tỉnh ĐBSCL bị sập, tốc mái...

Tại Hòn Đất, mưa giông, lốc xoáy gây sập 2 căn nhà, 4 căn bị tốc mái, nâng tổng số căn nhà bị thiệt hại từ đầu năm đến nay lên 86 căn, 1 người bị sét đánh tử vong, 2 vỏ lãi bị chì.

Ban chỉ huy PCLB và TKCN huyện Hòn Đất đã tạm thời chi hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai cho các trường hợp trên với số tiền 174.000.000 đồng.

Còn tại tỉnh An Giang, theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho biết, thiệt hại về nhà cửa 77 căn, trong đó có 6 căn sập hoàn toàn, 11 căn tốc mái, 57 căn tốc mái một phần, ước tổng thiệt hại trên 900 triệu đồng.

Ngoài ra, mưa lớn còn làm hàng trăm ha lúa ở miền Tây bị ngã đổ
Ngoài ra, mưa lớn còn làm hàng trăm ha lúa ở miền Tây bị ngã đổ

Tại huyện Tịnh Biên gãy 21 trụ bê tông hàng rào, nhiều cây xanh, trụ điện ở TP Châu Đốc cũng bị bật gốc.

Ngay sau thiên tai xảy ra, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, huy động lực lượng quân sự, công an… đến hỗ trợ người dân cất lại nhà cửa, ổn định cuộc sống

Tại Hậu Giang, An Giang, Đồng Tháp… mưa giông mấy ngày qua đã làm hàng trăm ha lúa bị đổ ngã, gây thất thoát và làm tăng chi phí khi thu hoạch.

Nguyễn Hành