1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM "khát" cây xanh
  4. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai

Bình Phước:

Mưa đá, lốc xoáy gây thiệt hại gần 60 tỷ đồng

(Dân trí) - Trong hai ngày 21-22/3, những cơn mưa đá kèm lốc xoáy với cường độ mạnh đã gây thiệt hại nặng nề ở một số xã thuộc huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước. Thiệt hại ước tính ban đầu khoảng 50 - 60 tỷ đồng.

Ông Lê Minh Bảo (Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Bù Gia Mập) cho biết: Chỉ trong hai ngày, những cơn mưa đá kèm theo lốc xoáy đã gây thiệt hại nặng nề cho người dân, đặc biệt là một số xã nằm trong luồng lốc trọng điểm như xã Long Hưng, Bình Tân, Phước Tân, Phú Riềng… Ước tính diện tích bị thiệt hại ban đầu khoảng gần 500 ha điều, cao su và cà phê; trong đó xã Long Hưng bị thiệt hại nặng nhất với khoảng gần 200 ha.

 

Mưa đá kèm lốc xoáy đã tàn phá tan hoang các vườn điều, cao su, cà phê của người dân cũng như một số nông trường cao su trên địa bàn huyện Bù Gia Mập, thiệt hại nặng nhất là các vườn điều đang vào vụ thu hoạch. Một số ngôi nhà của các hộ dân nằm trong vùng tâm lốc cũng bị tốc mái, đổ tường, có căn nhà chỉ còn trơ lại nền.

 

Từ cuối tháng 2 đến nay, trên địa bàn tỉnh Bình Phước liên tục xảy ra những trận mưa đá kèm theo lốc xoáy. Theo thống kê sơ bộ của Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Phước, chỉ trong vòng khoảng 1 tháng, mưa đá và lốc xoáy đã làm sập và tốc mái gần 100 căn nhà; gãy đổ khoảng 1.500 ha cây trồng (chủ yếu là cây công nghiệp như cao su, tiêu, điều) tập trung ở các huyện Bù Gia Mập, Đồng Phú và Bù Đăng. Đến thời điểm này, ước tính thiệt hại do lốc xoáy và mưa đá gây ra ở các địa phương trong tỉnh khoảng 150 tỷ đồng, cao gấp 6 lần con số thống kê thiệt hại do lốc xoáy gây ra trong năm 2010.

 

Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Phước đang khẩn trương phòng, chống, nhằm giảm thiểu thiệt hại do mưa bão gây ra, đồng thời nhanh chóng thống kê thiệt hại để có biện pháp khắc phục và hỗ trợ người dân; khuyến cáo người dân chủ động phòng chống mưa đá, lốc xoáy, dựng các thiết bị chống đỡ cho nhà, chuồng trại; chống cột hoặc buộc dây cho những vườn cây cao su, điều đang non, dễ gãy; không nên đi ra đường, vào những vườn lô cao su trong thời điểm mưa to, gió lớn.

 

Đậu Tất Thành

TTXVN