1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Một Việt kiều nhận Huân chương Bắc đẩu bội tinh của Pháp

Ngày 24/4, ngài Philippe Faure - chánh văn phòng Bộ Ngoại giao Pháp - đã trao Huân chương Bắc đẩu bội tinh hạng 3 cho bà Hà Ngọc Hạnh, giáo sư môn sinh hóa, chủ tịch Tổ chức phi chính phủ Zébunet.

Đây là phần thưởng cao quý của Nhà nước Pháp nhằm ghi nhận những đóng góp của bà và Tổ chức Zébunet trong lĩnh vực hoạt động nhân đạo nhằm giúp dân nghèo ở các nước kém phát triển làm kinh tế gia đình bằng tín dụng nhỏ.

 

Thành lập từ năm 2001, Tổ chức Zébunet hoạt động theo nguyên tắc: một người ở phía Bắc (bán cầu) giúp đỡ một người ở phía Nam bằng cách cho vay vốn để chăn nuôi. Nhờ ý tưởng này, 1.200 gia đình nông dân nghèo ở các nước như Bangladesh, Madagascar, Mauritania, Niger và VN đã được vay vốn tín dụng nhỏ để phát triển chăn nuôi. Riêng ở VN, hơn 700 hộ nông dân nghèo thuộc các tỉnh Phú Thọ, Thừa Thiên - Huế, Phú Yên và Bình Thuận đã được vay vốn của tổ chức này để chăn nuôi bò, lợn.

 

Nhiệt huyết và khả năng của bà Hạnh được chính quyền Pháp ghi nhận đầy đủ. Trong bài diễn văn của mình, Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Doust Blazy có viết: “Nền cộng hòa ghi nhận đóng góp của bà vào sự hợp tác phát triển với các nước phía Nam. Sự cam kết của bà nhằm xóa bỏ sự bấp bênh cho người nghèo và những thành quả bà đạt được đã biến bà thành một người con đáng tự hào của nền cộng hòa Pháp”.                                                 

 

Theo Thi Hương

Tuổi Trẻ