Phú Yên:

Một quân nhân bị sóng biển cuốn trôi

(Dân trí) - Chiều 30/10, Đồn Biên phòng Hòa Hiệp Nam (huyện Đông Hòa, Phú Yên) cho biết, khoảng 6h30 cùng ngày, đơn vị phát hiện một thi thể trôi dạt vào bờ biển gần khu vực đồn biên phòng thuộc xã Hòa Hiệp Nam, huyện Đông Hòa.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Quốc Thiên (20 tuổi), chiến sỹ Trung đoàn Không quân 910, đóng tại địa bàn huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên.

Trước đó, khoảng 16h30 ngày 28/10, anh Nguyễn Quốc Thiên đi tắm biển ở bãi thuộc xã Hòa Hiệp Bắc, huyện Đông Hòa thì bị đuối nước rồi bị sóng biển lớn nhấn chìm dẫn đến tử vong.

Được biết, khoảng cách từ địa điểm anh Thiên tắm biển đến địa điểm phát hiện thi thể khoảng 10km.

Trước đó, một vụ tai nạn đuối nước thương tâm đã xảy ra tại xã Hoằng Trung, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa khiến 2 học sinh lớp 7 tử nạn, là em Lê Văn Anh (SN 2001) và em Lê Xuân Trường (SN 2001), đều xã Hoằng Trung.

Khu vực chòi canh nơi các em gặp nạn.
Khu vực chòi canh nơi các em gặp nạn.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 13h30 chiều ngày 29/10. Vào thời gian trên, các em học sinh lớp 7B trường THCS xã Hoằng Trung đi học thêm môn Toán tại trường, nhưng gia đình thầy giáo dạy môn Toán có việc nên thầy xin phép nghỉ để ở nhà lo việc gia đình.

Sau khi nghe thông báo được nghỉ học, một số em đã rủ nhau về nhà bạn Nguyễn Tiến Vũ, ở thôn Dương Thanh chơi và Vũ đã cùng các bạn xuống chòi nổi của bố mẹ Vũ làm phương tiện đi lại trên ao cho cá ăn chơi. Vũ đã vào nhà lấy chìa khóa mở cửa chòi cho các bạn vào chòi.

Lúc đầu, có ba em vào trong chòi, một số em khác đang tiếp tục bước lên thì chiếc chòi nhỏ mất cân bằng lật úp, cửa chòi bị đóng lại, em Vũ Văn Minh chạy thoát ra được, còn hai em Anh và Trường bị mắc kẹt bên trong.

Khi nghe tiếng kêu cứu của các bạn, người dân xung quanh đã tập trung lại kéo chòi lên để cứu hai em. Tuy nhiên, khoảng 30 phút sau người dân mới đưa được hai em lên bờ sơ cứu nhưng không kịp.

Ngay sau khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương cùng nhà trường đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ ban đầu để gia đình các em lo thủ tục mai táng cho hai nạn nhân.

Sơn Công - Trần Lê