1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đắk Lắk:

Một phóng viên thường trú tại Tây Nguyên bị điều tra tội cưỡng đoạt tài sản

(Dân trí) - Công an tỉnh Đắk Lắk vừa tạm giữ hình sự một phóng viên của một cơ quan báo chí thường trú tại Tây Nguyên để làm rõ về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Sáng ngày 7/8, Thiếu tướng Trần Kỳ Rơi - Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk - xác nhận, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối với ông N.T.T (SN 1976, ngụ TP Buôn Ma Thuột) - phóng viên của một cơ quan báo chí, thường trú tại khu vực Tây Nguyên, và ông Hoàng Văn Thanh (SN 1982, tạm trú tại TP Buôn Ma Thuột) để điều tra làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài sản.


Theo cơ quan công an, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam bị bắt quả tang vì hành vi Cưỡng đoạt tài sản (ảnh minh họa)

Theo cơ quan công an, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam bị bắt quả tang vì hành vi Cưỡng đoạt tài sản (ảnh minh họa)

Theo Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, ngày 4/8, Phòng Cảnh sát Hình sự bắt quả tang N.T.T đang có dấu hiệu thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Mở rộng điều tra, đến sáng ngày 5/8, cơ quan công an tiến hành bắt khẩn cấp thêm đối tượng Hoàng Văn Thanh là đồng phạm trong vụ việc.

“Hiện cơ quan điều tra đang tạm giữ hình sự hai nghi can trên để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi Cưỡng đoạt tài sản. Cơ quan chức năng sẽ cung cấp đầy đủ thông tin khi điều tra hoàn tất”, Thiếu tướng Rơi cho hay.

Trương Nguyễn