1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Một phóng viên bị “trù dập” suốt 3 năm

(Dân trí) - Nữ nhà báo tố cáo tiêu cực của lãnh đạo cơ quan, Phan Thị Thanh Hương, vừa được báo <i>Người cao tuổi</i> mời trở lại làm việc. Việc nhà báo Hương tố cáo những sai phạm của Phó Tổng biên tập và bị “trù dập” suốt 3 năm qua cũng đã có kết luận xác minh, chỉ đạo kiểm điểm, xử lý.

Cùng với việc mời nhà báo này trở lại làm việc, lãnh đạo báo Người cao tuổi cũng khôi phục mọi quyền lợi chính đáng cho Phan Thị Thanh Hương. Ban thường vụ Trung ương Hội Người cao tuổi cũng đã có kết luận về việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của nhà báo Thanh Hương với Ban biên tập tờ báo. Theo đó, sau khi xem xét, Thường vụ Trung ương Hội khẳng định trong 10 nội dung mà bà Hương tố cáo thì có 7 nội dung tố cáo đúng.

 

Cách đây 3 năm, hồ sơ mà nhà báo Phan Thị Thanh Hương cung cấp đã thể hiện rõ việc Phó TBT Nguyễn Thị Thanh Thuý trước đây chỉ là nhân viên có trình độ trung cấp kế toán, làm việc tại Công ty xây dựng - Bộ Y tế. Nhưng, khi về đến Báo Người cao tuổi thì bà Thuý lại có bằng cử nhân kinh tế.

 

Từ tấm bằng này, bà Thuý đã được chuyển về làm kế toán tại Báo Người cao tuổi vào năm 1995. Năm 2001, bà Thuý được đề bạt làm Phó TBT và giữ luôn vai trò kiêm nhiệm kế toán trưởng Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam.

 

Đến nay, theo kết luận thanh tra, đúng là có việc bà Thúy khai man lý lịch, từ năm 1995 đến 2001 bà Thuý được nâng lương từ 1,58 lên 4,32 (mỗi năm lên tới 4-5 bậc lương) trái qui định.

 

Về tấm bằng cử nhân kinh tế, Trường Đại học Kinh tế quốc dân đã có công văn xác nhận: Trong quyết định công nhận tốt nghiệp đại học, không có tên cử nhân Nguyễn Thị Thanh Thuý. Tấm bằng mà bà Thuý sử dụng có số hiệu 50839 là không hợp pháp.

 

Một vấn đề khác được khẳng định, bà Thúy chưa phải là Đảng viên, không có nghiệp vụ báo chí mà vẫn được đề bạt Phó TBT là sai với chỉ thị 22 của Bộ Chính trị.

 

Khi nhà báo Phan Thị Thanh Hương tố cáo tất cả những tiêu cực đó, bà đã bị trù dập trong suốt thời gian dài. Dần dần bị hạn chế viết vở, không cho tác nghiệp cho đến chỗ bà Hương bị đề nghị không cấp thẻ nhà báo. Cuối cùng, từ một người lao động có hợp đồng dài hạn bị đánh tụt xuống hợp đồng ngắn hạn và kết lại với một thông báo: “Chị Phan Thị Thanh Hương không còn là thành viên của Báo Người cao tuổi”.

 

Đến nay, theo kết luận của Thường vụ Trung ương Hội Người cao tuổi về vấn đề “trù dập” thì việc giữ thẻ nhà báo của  bà Hương trong 8 tháng là sai nguyên tắc; thông báo loại bỏ nhà báo Hương ra khỏi báo trong khi chưa kiểm điểm, xác định hình thức kỷ luật, chưa xoá hợp đồng chứng tỏ ban biên tập có biểu hiện trù dập nhà báo Thanh Hương…  

 

Ban Thường vụ Trung ương Hội cũng chỉ đạo xem xét hình thức kỷ luật và xử lý đối với tập thể, cá nhân Ban biên tập báo Người cao tuổi. Lãnh đạo Hội cũng đã yêu cầu báo giải quyết, bố trí việc làm, khôi phục quyền lợi vật chất, tinh thần cho nhà báo Thanh Hương.

 

P.Thảo