1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Bình:

Một phóng viên bị đánh sang chấn vùng mặt

(Dân trí) - Anh Phạm Phú Thép (PV báo Văn Hóa thường trú tại Quảng Bình) cho biết, anh đã bị một người mang đồng phục quân nhân đánh khi tỏ ý ngăn cản người này hành hung một người khác.

Theo tường trình của anh Thép: khoảng gần 15h ngày 13/11, khi đang đi trên QL1A đoạn qua xã Bắc Trạch (Bố Trạch - Quảng Bình), anh nhìn thấy cảnh một người mặc áo quân nhân đang đánh một người mặc thường phục trong sân nhà dù người bị đánh đã quỳ xuống van xin.

Thấy vậy, anh Thép dừng xe, bước vào sân nhà nơi xảy ra sự việc để hỏi thì được trả lời là “Nó định vào nhà tao ăn trộm, mày là ai mà dám ý kiến?”. Anh Thép đề nghị báo công an giải quyết chứ không được đánh người thì bị người mang áo quân nhân lao vào đánh tới tấp vào vùng mặt. Anh Thép bỏ chạy, nhưng người này tiếp tục đuổi theo chừng 20m để đánh, đấm. Sau đó, anh Thép đã liên hệ với chính quyền địa phương và Công an huyện Bố Trạch yêu cầu can thiệp.
 
Một phóng viên bị đánh sang chấn vùng mặt - 1

Anh Thép (trái) đang tường trình sự việc tại trụ sở UBND xã Bắc Trạch.
 
Lực lượng Công an huyện đã có mặt tại hiện trường, đưa anh Thép, người mặc áo quân nhân (được xác định là Nguyễn Văn Phong - Đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Gianh) và người bị cho là kẻ trộm về trụ sở xã Bắc Trạch để lấy tường trình nhằm làm rõ vụ việc.

Được biết, trong tường trình của mình, Nguyễn Văn Phong không thừa nhận hành vi đánh anh Thép. Anh Thép đã ghi rõ ý kiến phản đối vào biên bản ban đầu của vụ việc do Công an xã Bắc Trạch lập. Còn người bị cho là "kẻ trộm" được xác định là một người có trí tuệ kém bình thường ở địa phương, thường hay la cà đến các nhà trong xã để "nói chuyện".

Sau khi biên bản được hoàn thành, Nguyễn Văn Phong cùng một đại diện đơn vị công tác của anh này đã đề nghị gặp riêng anh Thép để “thông cảm”. Anh Thép cho biết do đang bị đau nhức cần đi khám và tinh thần không ổn định nên không thể nói chuyện.

Tối ngày 13/11, anh Thép cho biết anh đã vào khám ở Bệnh viện đa khoa Bắc Quảng Bình và được bác sỹ cho biết: anh bị sang chấn vùng mặt, có vết bầm quanh mắt và bị rách ở phần niêm mạc trong môi trên. Anh Thép mong muốn các cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm hành vi có người đánh anh.

Hồng Kỹ