1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Một người ở Hải Dương tự nguyện đến cơ sở y tế để cách ly

(Dân trí) - Một người ở TP Hải Dương đã tự nguyện đi cách ly tại cơ sở y tế vì từng đi cùng chuyến bay với 2 du khách người Anh nhiễm Covid-19.

Chiều 10/3, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tỉnh Hải Dương cho biết đã tiếp nhận 1 trường hợp ở TP Hải Dương (Hải Dương) tự nguyện cách ly vì từng đi cùng chuyến bay với 2 du khách người Anh nhiễm Covid-19.

Trước đó ngày 2/3, người này ngồi chuyến bay số hiệu VN163 của Vietnam Airlines từ Nội Bài khởi khành đến Đà Nẵng. Trên chuyến bay này có hai du khách người Anh nhiễm Covid-19 (từng ngồi cùng chuyến bay với bệnh nhân thứ 17). 

Hiện nay, sức khỏe của trường hợp này ổn định, không có dấu hiệu bất thường.

Một người ở Hải Dương tự nguyện đến cơ sở y tế để cách ly - 1

Khách sạn Vanda (Đà Nẵng, nơi 2 khách Anh từng ở.

Trước đó, hai nam du khách người Anh trên khai với nhân viên y tế là họ đi trên chuyến bay VN0054 từ London (Anh) đến Hà Nội lúc 4h30 ngày 2/3. Từ Nội Bài, 2 người này tiếp tục đáp chuyến bay VN163 (ngồi ghế 2C và 2A) đến Đà Nẵng lúc 10h20 cùng ngày.

Từ lời khai này, cơ quan y tế Đà Nẵng xác định 2 người đàn ông đi chung với bệnh nhân thứ 17 nên có khả năng lây nhiễm. Ngay lập tức, các nhân viên y tế đưa 2 du khách Anh đến khu cách ly, lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

Chiều 7/3, CDC Đà Nẵng có kết quả ban đầu, cả 2 người Anh dương tính với Covid-19. 

Thông tin từ Bộ Y tế, tính đến 19h ngày 10/3, tại Việt Nam ghi nhận 34 ca mắc Covid-19. Trong đó, 16 người mắc Covid-19 tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2 đã được chữa khỏi bệnh hoàn toàn.

Nguyễn Dương