Quảng Ngãi

Một ngày, 2 tàu cá Lý Sơn bị tàu Trung Quốc tấn công

(Dân trí) - Cùng trong 1 ngày 7/5, tại vùng biển Hoàng Sa, 2 tàu cá Lý Sơn liên tục bị tàu Trung Quốc tấn công bằng nhiều hình thức sau hành động đặt giàn khoan Hải Dương - 981 của Trung Quốc trên vùng biển Việt Nam.

Qua xác minh, 2 tàu cá Lý Sơn gồm tàu QNg 96147-TS do ngư dân Dương Văn Giàu (ngụ xã An Hải) làm thuyền trưởng và tàu cá QNg 96146-TS của ngư dân Nguyễn Văn Lộc (ngụ xã An Vĩnh) là chủ kiêm thuyền trưởng.

Trao đổi với PV Dân trí sáng ngày 11/5, ông Nguyễn Quốc Chinh – Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá xã An Hải cho biết: “Vào chiều tối ngày 9/5, ngư dân Giàu thông báo bị tàu Trung Quốc lấy hết tài sản, ngư lưới cụ, đập phá trang thiết bị và buộc tàu quay về lại đất liền”.

Theo thông tin trình báo, khi tàu cá QNg 96147 đang hoạt động tại khu vực đảo Lin Côn (thuộc quần đảo Hoàng Sa), vào lúc 18h00 ngày 7/5 thì bị tàu quân sự của Trung Quốc tiến đến áp sát. Sau đó, tàu Trung Quốc thả 2 xuồng máy cơ động cùng lực lượng quân sự bao vây tàu cá QNg 96147, người Trung Quốc nhảy lên tàu đập phá máy móc, trang thiết bị hành nghề, I-com, lấy tài sản, hải sâm khai thác được cùng ngư lưới cụ, rồi đe dọa ngư dân Lý Sơn quay trở về nhà. Tàu cá trong trạng thái không hoạt động, bị trôi dạt tự do trên biển và không thể liên lạc nhờ ứng cứu vì mất bộ đàm I-com.

Đến chiều ngày 9/5, trong lúc trôi dạt tự do, tàu cá QNg 96147-TS gặp tàu cá QNg 96110-TS của ngư dân Huỳnh Công Nhiệm (ngụ cùng xã An Hải) liền mượn bộ đàm I-com liên lạc về Nghiệp đoàn nghề cá xã An Hải để trình báo sự việc, sau đó mượn ngư lưới cụ cùng một số trang thiết bị vận hành tàu hoạt động trở lại.
Một ngày 2 tàu cá Lý Sơn bị tàu Trung Quốc tấn công

Hai ngư dân Dương Văn Giàu và Huỳnh Công Nhiệm bị Trung Quốc bắt giữ, lấy tài sản trên vùng biển Hoàng Sa vào tháng 7-2013.

Ông Chinh cho biết thêm: “Từ hôm qua (10/5) đến nay, chúng tôi không thể liên lạc với tàu cá của anh Dương Văn Giàu. Qua tìm hiểu từ nhiều tàu cá, anh Giàu cùng ngư dân trên tàu mượn trang thiết bị, ngư lưới cụ để tiếp tục đánh bắt ở Hoàng Sa, chứ chạy về thì mất hơn 100 triệu đồng phí tổn, do đó ngư dân Dương Văn Giàu ở lại đánh bắt mong gỡ gạc ít vốn”.

Tàu cá QNg 96147-TS của ngư dân Dương Văn Giàu là thành viên của Nghiệp đoàn nghề cá xã An Hải (100 tàu cá hoạt động ở vùng biển Hoàng Sa và Trường Sa). Theo mô hình hoạt động, Nghiệp đoàn xây dựng từng đội tàu (3 tàu mỗi đội), khi vươn ra vùng biển Hoàng Sa, có 3 tàu cùng đi để hỗ trợ lẫn nhau khi gặp sự cố trên biển. Đến vùng biển đã xác định khai thác hải sản, 3 tàu tách ra xa với cự ly khoảng 10 hải lý (tùy theo giao ước của đội tàu), lúc có sự cố thì liên lạc I-com để kịp thời hỗ trợ.
Một ngày 2 tàu cá Lý Sơn bị tàu Trung Quốc tấn công

Ngư dân trên tàu QNg 96146-TS của ông Lộc vẫn còn thẫn thờ sau hành động tàu Trung Quốc tấn công tại Hoàng Sa.

Vào khoảng 14h00 ngày 7/5, tàu cá QNg 96146-TS bị tàu Trung Quốc uy hiếp bằng hình thức đâm vào thân tàu, gây vỡ mạn thân tàu, đồng thời hư hỏng nặng khu vực cabin buồng lái.

Được biết, tàu cá QNg 96146-TS do ngư dân Nguyễn Văn Lộc (37 tuổi, ngụ xã An Vĩnh) làm thuyền trưởng kiêm chủ tàu, trên tàu có 16 lao động hành nghề lặn. Vào lúc 11h00 ngày 9/5, tàu cá QNg 96146-TS về đến cảng Lý Sơn.
Một ngày 2 tàu cá Lý Sơn bị tàu Trung Quốc tấn công

Phần cabin buồng lái bị hư hỏng hoàn toàn vì tàu Trung Quốc đâm vào ngày 7-5 sau khi đặt giàn khoan trái phép.
 
Ngư dân Nguyễn Đó (37 tuổi, ngụ xã An Vĩnh) tham gia trên tàu ông Giàu, cho biết: “Tàu Trung Quốc có số hiệu 1241 tấn công chúng tôi, bọn họ (Trung Quốc) không nhảy lên tàu được vì thuyền trưởng Lộc cho tàu xoay tròn liên tục. Sau gần 3 giờ chúng tôi chống chọi với tàu Trung Quốc, họ dùng tàu chiến đâm trực diện vào tàu cá mình nhiều lần, gây hư hỏng nặng”.

 
Hồng Long