Hà Tĩnh:

Một lao động Việt tử vong tại Suriname, chưa được đưa về nước

(Dân trí) - Nguồn tin từ chính quyền xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho hay, một công dân của địa phương vừa tử vong do tai nạn tại nước Cộng hòa Suriname, một quốc gia nằm ở phía Đông Bắc lục địa Nam Mỹ. Do gia đình khó khăn, không có người thân ở nước sở tại, nên hiện thi thể công dân này vẫn chưa được đưa về nước.

Ông Hoàng Ngọc Thắm - Chủ tịch UBND xã Xuân Liên - xác nhận, nạn nhân là anh Trần Văn Vận, SN 1994, trú tại thôn Linh Trù.

Theo ông Thắm, anh Vận sang lao động tại Suriname vào đầu tháng 1/2015. Do làm ăn không thuận lợi nên mới đây anh đã gọi điện về nhà báo sẽ gom góp tiền để về nước. Tuy nhiên, ngày 9/10 vừa qua, trong ngày đi làm cuối cùng ở nước bạn, Vận đã bị tai nạn, chấn thương nặng rồi tử vong.

Thông tin của chính quyền xã Xuân Liên về cái chết của công dân Trần Văn Vận.
Thông tin của chính quyền xã Xuân Liên về cái chết của công dân Trần Văn Vận.

Nhận được hung tin, gia đình ông Trần Ngọc Thiền (bố nạn nhân Vận) ở quê hết sức hoang mang, chưa biết lo liệu ở đâu số tiền gần 600 triệu đồng để đưa thi thể con trai về nước.

Chủ tịch xã Xuân Liên thông tin thêm, ngày 24/10, chính quyền địa phương đã có có văn bản gửi các cơ quan chức năng, tổ chức của hai nước Cộng hòa Suriname và Việt Nam hỗ trợ gia đình ông Thiền sớm đưa con về nước.

Hà Phương