An Giang:

Một học sinh tử vong vì hố công trình

(Dân trí) - Thông tin từ xã Bình Long, huyện Châu Phú cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một em học sinh lớp 2 tử nạn vì hố công trình đang thi công.

Em học sinh xấu số trên là Đặng Thành Tươi ( sinh năm 1998, ngụ xã Bình Long), học sinh lớp 2 trường Tiểu học “A” Bình Long, huyện Châu Phú. 

Trưa ngày 1/1 em Tươi và một em khác là Nguyễn Huỳnh Thiên Phúc ra phía sau trường chơi và khi thấy có hố nước gần đó nên cả hai xuống tắm. Do em Tươi không biết bơi nên bị ngạt nước và tử vong. Còn em Phúc thì được phát hiện sớm nên cứu kịp thời. 

Được biết, hố công trình trên nằm trong khu vực mở rộng trường Tiểu học “A” Bình Long. Do mưa lớn mấy ngày qua nên đã tạo nên nhiều hố nước sâu và đã xảy ra chuyện đáng tiếc trên. 

Huỳnh Hải