Tiền Giang:

Một hộ chăn nuôi, cả xóm “lãnh đủ”

(Dân trí) - Cho rằng đất của mình, mình muốn làm gì thì làm, ông Nguyễn Văn Tỏ ở ấp Tân Phú, xã Tân Hương, huyện Châu Thành đã dựng chuồng nuôi cả trăm con heo, gà. Điều đáng nói là tất cả chất thải từ hai chuồng nuôi này đều tuồn thẳng xuống kênh.

Theo những hộ dân ở ấp Tân Phú trình bày thì tình trạng ô nhiễm từ chuồng chăn nuôi của ông Tỏ đã tồn tại mấy năm nay. Nhiều người dân đã sang nhà ông Tỏ góp ý nhưng không có kết quả.

 

Hộ ông T.V.C bán hủ tiếu gần đó bức xúc: “Mỗi buổi sáng khi khách đến ăn sáng đều tỏ vẻ khó chịu vì mùi hôi phảng phất xung quanh. Nhà tôi thì không có nuôi heo, gà gì nên cũng rất ngại khi khách có thái độ như thế. Từ khi có chuồng nuôi nhà ông Tỏ, khách cứ thưa dần”.

 

Cùng bức xúc với ông C., anh H. một người dân khác cho biết, cả xóm có mấy chục hộ trước đây đều dùng nước con kênh nhỏ gần đó để tưới tiêu. Khi có chuồng nuôi heo, gà của ông Tỏ thì ai cũng lắc đầu ngao ngán vì sự ô nhiễm của nó. Khi cần bơm nước, lội xuống kênh để đặt ống bơm, khi lên phải tắm rửa bằng xà phòng ngay vì rất ngứa ngáy hôi thối.

 

Khổ sở nhất có lẽ là 4 hộ dân ở gần các chuồng nuôi heo, gà của nhà ông Tỏ. Hộ anh T.V.T là một trong những hộ vừa sống trong không khí ô nhiễm vừa phải sống chung với ruồi. Nhà anh T. cách các chuồng nuôi chừng 400-500m nên luôn “lãnh đủ”. Anh T. than thở là nhà anh lúc nào cũng có ruồi, thức ăn, nước uống sơ suất một chút không đậy điệm là coi như bỏ hết.

 

Theo các hộ dân, thời điểm ảnh hưởng nhất là lúc sáng sớm và khoảng 3h chiều hằng ngày, vì thời gian này người nhà ông Tỏ bắt đầu làm vệ sinh các chuồng nuôi của mình. Ông T.V.T cho biết, tùy lúc gió thổi hướng nào mà nhà của ông “hưởng” mùi hôi của phân heo, phân gà từ hướng nhà ông Tỏ mang lại.

 

Khu vực của các hộ dân này ở theo tìm hiểu có 3 xã, phường liền kề là xã Tân Hương, xã Tân Hội Đông (huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) và 1 phường Khánh Hậu (thị xã Tân An, tỉnh Long An). Chính vì thế có một nỗi khổ là do hộ ông Tỏ nằm ở xã Tân Hương nên người dân xã này có thể khiếu nại lên chính quyền, còn người dân ở 2 xã, phường còn lại thì chẳng biết kêu ai.

 

Trao đổi với PV Dân trí sáng 23/4, ông Dương Bảo Toàn - Chủ tịch UBND xã Tân Hương - cho biết, UBND xã vẫn thường xuyên cho Ban môi trường kiểm tra các hộ dân có chăn nuôi heo, gà, vịt trên địa bàn. “Nếu để người dân bức xúc có đơn thưa vượt cấp, điểm thi đua của xã sẽ bị trừ nên chúng tôi làm rất quyết liệt. Riêng hộ ông Tỏ thì phía Mặt trận xã đã có kiểm tra và có lập biên bản nhưng sau đó có thể có sự lơ là nên chưa giải quyết triệt để. Sau khi báo phản ánh chúng tôi sẽ cho kiểm tra lại và xử lý ngay”, ông Toàn khẳng định.

 

Huỳnh Hải