1. Dòng sự kiện:
  2. Cơn bão Prapiroon
  3. Gỡ khó về thuế, tài chính cho báo chí

Một công chứng viên ở Hà Nội bị xử phạt 208 triệu đồng

Thế Kha

(Dân trí) - Bà Nguyễn Thị Nguyệt Hoa, công chứng viên Văn phòng Công chứng Lại Khánh (quận Hà Đông, Hà Nội) bị xử phạt 208 triệu đồng do nhiều vi phạm trong công chứng các hợp đồng, giao dịch.

Theo nguồn tin của phóng viên Dân trí, Chánh Thanh tra Sở Tư pháp Hà Nội Phạm Anh Tú mới đây đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thị Nguyệt Hoa, Công chứng viên Văn phòng Công chứng Lại Khánh (quận Hà Đông, Hà Nội) với hàng loạt vi phạm.

Bà Hoa được xác định công chứng hợp đồng, giao dịch trong trường hợp phiếu yêu cầu công chứng không đầy đủ nội dung theo quy định (4 hồ sơ trong năm 2023).

Cũng trong năm 2023, bà Hoa công chứng 3 hợp đồng khi thiếu chữ ký của người yêu cầu công chứng vào từng trang hợp đồng, giao dịch; ghi lời chứng không chính xác về chủ thể hợp đồng, giao dịch.

Một công chứng viên ở Hà Nội bị xử phạt 208 triệu đồng - 1

Công chứng viên Nguyễn Thị Nguyệt Hoa bị xử phạt 208 triệu đồng vì mắc nhiều vi phạm (Ảnh minh họa: Phan Xuân).

Trong năm 2023-2024, bà Hoa thực hiện công chứng 18 bản dịch mà thiếu chữ ký của công chứng viên hoặc thiếu chữ ký của người dịch vào từng trang của bản dịch; không đánh số thứ tự từng trang đối với văn bản công chứng từ 2 trang trở lên (14 bản dịch); không tiếp nhận bản chính giấy tờ, văn bản cần dịch, kiểm tra và giao cho người phiên dịch là cộng tác viên của tổ chức mình.

Thanh tra Sở Tư pháp Hà Nội đánh giá, bà Hoa có tình tiết giảm nhẹ hình phạt là "đã thành thật hối lỗi".

Vì thế, tổng mức tiền phạt của các hành vi nêu trên là 208 triệu đồng. Quyết định xử phạt được giao cho bà Nguyễn Thị Nguyệt Hoa để chấp hành. Nếu quá thời hạn mà bà Hoa không tự nguyện chấp hành nộp phạt sẽ bị cơ quan chức năng cưỡng chế theo quy định pháp luật.

6 tháng qua công chứng hơn 4 triệu hợp đồng, giao dịch

Thông tin từ Bộ Tư pháp cho thấy, 6 tháng đầu năm trên toàn quốc đã chứng thực hơn 36 triệu bản sao; thực hiện được hơn 3,8 triệu việc chứng thực chữ ký và hơn 868.000 việc chứng thực hợp đồng, giao dịch.

"Các tổ chức hành nghề công chứng trên cả nước đã công chứng hơn 4 triệu hợp đồng, giao dịch, đóng góp cho ngân sách nhà nước hơn 173 tỷ đồng", Bộ này cho hay.

Từ nay tới cuối năm, Bộ Tư pháp sẽ tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chất lượng dịch vụ công trong các lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch, chứng thực.