1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TT-Huế:

Một con tê tê bất ngờ bò vào nhà dân

(Dân trí) - Ngày 9/4, tin từ Chi cục Kiểm lâm Thừa Thiên - Huế cho biết vừa tiếp nhận một con tê tê (hay còn gọi là con trút) do một người dân tại tỉnh này tự nguyện giao nộp.

Người giao nộp là ông N.H. (quê ở xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, tỉnh TT-Huế). Ông H. trong lúc đi ra vườn nhà vào chiều 7/4 bỗng phát hiện 1 con tê nặng khoảng 2kg nằm trong ao nước. Sau đó, ông H. đã đem con tê tê lên giao nộp cho cơ quan kiểm lâm tỉnh.

Một con tê tê bất ngờ bò vào nhà dân
Con tê tê bò vào nhà ông H.

Theo cơ quan kiểm lâm, con tê tê do ông H. phát hiện là loại tê tê giống Java, thường sống ở khu vực rừng núi thuộc biên giới Việt - Lào. Tê tê thuộc nhóm IIB- loài động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm, hạn chế săn bắn, khai thác và sử dụng vì mục đích thương mại.

Hiện con tê tê này đang được Chi cục Kiểm lâm tỉnh chăm sóc, khi nào sức khỏe tốt sẽ thả về khu bảo tồn thiên nhiên Sao La ở huyện miền núi A Lưới của tỉnh.

Đại Dương