Một cán bộ Ngân hàng Nông nghiệp tự tử

Chiều tối ngày 10/7, người dân phát hiện anh Phạm Anh Tuấn 41 tuổi, cán bộ Ngân hàng NN&PTNT thành phố Đà Lạt treo cổ tại văn phòng Công ty Sơn Lâm số 26 Nguyễn Đình Chiểu, Đà Lạt.

Lãnh đạo Ngân hàng NN&PTNT Đà Lạt cho biết, anh Tuấn đã thế chấp tài sản để vay 200 triệu đồng của ngân hàng. Anh Tuấn đã hùn vốn để mở Công ty TNHH Sơn Lâm và làm Chủ tịch HĐQT nhưng công ty này làm ăn thua lỗ đến mức không thể cứu vãn được.

 

Cũng tại Đà Lạt, chiều hôm qua 11/7, lực lượng cứu hộ đã vớt được xác chị Trần Thị T (39 tuổi, trú tại 2/4 Trần Hưng Đạo, Đà Lạt) ở hồ Xuân Hương. Chị cũng để lại thư tuyệt mệnh cho biết mình quá khủng hoảng vì căn bệnh mất ngủ kinh niên.  

Theo Tiền Phong