Một cán bộ hàng không nhắn tin “khủng bố” máy bay

Bị kỷ luật vì vi phạm quy định của cơ quan, ông Việt đã nhắn tin nặc danh đến lãnh đạo hãng hàng không, cảnh báo có một chuyến bay sẽ bị trục trặc nếu cất cánh.

Cục Nghiệp vụ Bộ Công an phối hợp cùng Công an phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội vừa thực hiện lệnh bắt, khám xét nơi ở đối với Nguyễn Bằng Việt, 36 tuổi, nguyên cán bộ điều độ tiếp viên hàng không của một hãng hàng không lớn đang hoạt động tại Việt Nam.

Ông Việt có hộ khẩu thường trú tại đường Trần Khát Chân, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, hiện sống tại khu tập thể 9B phố Lê Quý Đôn, phường Bạch Đằng.

Cơ quan công an thực hiện lệnh bắt, khám xét đối với ông Việt vì có hành vi cản trở hoạt động bình thường của cơ quan hàng không.

Trước đó, trong quá trình công tác, do vi phạm quy định của cơ quan nên ông Việt bị kỷ luật.

Để “phản ứng”, ông Việt nhắn tin nặc danh bằng điện thoại di động đến số máy của lãnh đạo hãng hàng không, thông báo là có một chuyến bay sẽ bị trục trặc nếu cất cánh.

Qua điều tra, Cục Nghiệp vụ Bộ Công an phát hiện “tác giả” tin nhắn trên chính là ông Nguyễn Bằng Việt. Ông đã được mời lên cơ quan công an để điều tra làm rõ.

Theo Phong Anh
Báo Đất Việt