Một cán bộ ĐH Quảng Bình thắt cổ chết chưa rõ nguyên nhân

(Dân trí) - Tin từ Công an xã Lộc Ninh (Đồng Hới - Quảng Bình) ngày 10/6 cho biết: một cán bộ trường ĐH Quảng Bình đã thắt cổ tự tử tại nhà riêng sau khi để lại một lá thư tuyệt mệnh.

Theo tin, khoảng 10h30 sáng nay 10/6, chị Lê T.V. (ở thôn 4, xã Lộc Ninh) vừa đi làm về, bước vào phòng thì thấy chồng là anh Hoàng T.H (40 tuổi) đang trong tình trạng treo cổ.

Chị V hô hoán họ hàng và láng giềng tới cắt dây, nhưng không thể cứu được anh H.

Nhận được tin báo, Công an xã Lộc Ninh cùng Công an TP Đồng Hới đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu được sợi dây dù trên cổ nạn nhân. Gia đình nạn nhân không yêu cầu giám định pháp y.

Theo ông Nguyễn Văn Phú - Trưởng Công an xã Lộc Ninh: tại hiện trường gia đình nạn nhân cung cấp một lá thư tuyệt mệnh được cho là của nạn nhân. Lá thư đề viết vào lúc 24 giờ ngày 9/6.

“Nội dung lá thư dài, nhưng tóm gọn là anh H tự tử vì áp lực công việc. Trong thư, anh H có nhắn hai con cố gắng học hành, yêu thương nhau”, ông Phú cho biết.

Theo ông Phú, lâu nay vợ chồng anh H sống với nhau hòa thuận, không có xích mích với ai. “Không hiểu vì sao anh H lại tìm đến cái chết”, ông Phú nói.

Được biết, anh H là cán bộ phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp, phụ trách công tác thi đua - khen thưởng của trường Đại học Quảng Bình. Chị Lê T.V, vợ anh H, công tác tại văn phòng khoa Sư phạm Tiểu học - Mầm non của trường.

Trong kết luận Thanh tra toàn diện Đại học Quảng Bình công bố ngày 7/6, chị V được cho là đã thu tiền của học sinh nhưng chưa nộp về quỹ tiền mặt của trường số tiền 7,2 triệu đồng.

Tại buổi công bố kết luận, nhiều trưởng khoa đã phản ứng về kết luận thanh tra liên quan đến nội dung thu tiền của các khoa, cho rằng kết luận chưa đúng với thực tế. Cũng trong kết luận, việc kiểm điểm và xử lý kỷ luật các thành viên BGH trường phải hoàn thành trước ngày 10/6, khoảng thời gian được cho là quá ngắn.

Hồng Kỹ