1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Một bệnh nhân sống lại sau khi chết lâm sàng

Khi chuyển đến Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang, anh Bùi Văn Nhu (37 tuổi, ở xã Ba Chúc, huyện Tri Tôn) đã ngưng thở, chết lâm sàng. Nhờ phẫu thuật khoan sọ, anh đã trở về với cuộc sống.

Bệnh nhân Bùi Văn Nhu bị chấn thương sọ não, máu tụ ngoài màng cứng hố sau rất nặng. Bác sĩ Nguyễn Minh Tâm, khoa Chấn thương chỉnh hình cho biết, kíp mổ đã dùng kỹ thuật khoan điện tốc độ cao tự dừng để nhanh chóng lấy ra 40 g máu tụ, kịp thời cứu sống bệnh nhân. Ưu điểm của phương pháp này là rút ngắn thời gian phẫu thuật và khống chế mức độ tổn thương.

 

Chấn thương máu tụ ngoài màng cứng hố sau là hiện tượng ít gặp (chiếm 2,5% trên tổng số các loại chấn thương sọ não) và có nguy cơ tử vong rất cao nếu không được phẫu thuật kịp thời. 

Theo Tuổi Trẻ