1. Dòng sự kiện:
  2. Gỡ khó về thuế, tài chính cho báo chí
  3. Thủ tướng thăm chính thức Hàn Quốc

“Mong các anh giỏi chuyên môn nhưng thường xuyên... thất nghiệp!”

(Dân trí) - Phát biểu tại Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác cứu nạn, cứu hộ, Đại tá Phạm Văn Cao, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh mong lực lượng cứu hộ, cứu nạn phải giỏi chuyên môn nhưng… thường xuyên thất nghiệp.

Đại tá Phạm Văn Cao, Phó giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh phát biểu tại tại hội nghị
Đại tá Phạm Văn Cao, Phó giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh phát biểu tại tại hội nghị

Theo báo cáo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh trong ngày 15/11, sau 1 năm triển khai quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác cứu nạn, cứu hộ, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của Tây Ninh đã tham gia cứu nạn, cứu hộ 4 vụ; trong đó có 2 vụ vớt xác người ở suối và cống thoát nước, 1 vụ đưa người bị thương từ trên cao xuống, 1 vụ vớt xe ô tô ở dưới sông.

Mặc dù có thể nói đây là công tác mới đối với Công an Tây Ninh nhưng lực lượng chuyên trách luôn phải thường xuyên tập luyện để giỏi về nghiệp vụ, có mặt nhanh nhất khi nhận được tin báo có xự cố xảy ra. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về cứu nạn, cứu hộ đến cho nhân dân biết cũng được thực hiện thường xuyên bằng nhiều hình thức.

Lực lượng này cũng thường xuyên tổ chức tập huấn, huấn luyện về cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở, dân phòng… để nâng cao nhận thức, thực hiện tốt công tác phòng ngừa, hạn chế sự cố, tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.

Theo đại tá Phạm Văn Cao, công tác cứu nạn, cứu hộ là một nhiệm vụ rất quan trọng và đa dạng như cứu người bị nạn trong sự cố cháy, nổ; Cứu người bị nạn trên sông, suối, ao, giếng nước, hố sâu có nước, khu du lịch, vui chơi giải trí, bãi tắm; Cứu người bị nạn trong các sự cố sạt lở đất đá, sập đổ nhà, công trình; Cứu người bị mắc kẹt trong các phương tiện khi xảy ra sự cố, tai nạn giao thông đường bộ, đường sắt, đường sông… Do đó, việc huấn luyện để giỏi chuyên môn, đáp ứng được mọi tình huống cứu hộ là rất quan trọng.

Vì vậy, Đại tá Phạm Văn Cao mong rằng lực lượng cứu hộ cứu nạn phải tăng cường công tác huấn luyện, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ. Nhưng đại tá cũng mong lực lượng này phải thường xuyên… “thất nghiệp”.

Đại tá cũng nhắc nhở khí hậu hiện nay trên địa bàn tỉnh Tây Ninh thay đổi phức tạp hơn so với những năm trước nên việc cứu nạn, cứu hộ phải luôn được quan tâm để khi có những biến cố xảy đến có thể chủ động ứng phó tránh thiệt hại lớn về người và tài sản.

Tuyết Trân – Tùng Nguyên