1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ ô tô lao vào tàu hoả ở Bình Định:

Mỗi người thiệt mạng được bồi thường 40 triệu đồng

(Dân trí) - Vì chiếc ô tô <a href="http://www.dantri.com.vn/Sukien/2005/8/71620.vip">bị tai nạn tại Bình Định</a> đã mua bảo hiểm của Bảo Minh, nên tất cả nạn nhân sẽ được bồi thường với mức 40 triệu đồng/người chết, người bị thương sẽ được trả chi phí điều trị.

Hôm qua Bảo Minh đã ứng trước cho 11 gia đình có người chết 15 triệu đồng để lo mai táng. Những người bị thương cũng được hỗ trợ phí điều trị.

 

Ngay sau khi vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra, Phó thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân và chỉ đạo Bộ Công an khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn.

 

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu UBND tỉnh Bình Định phối hợp với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam chỉ đạo các cơ quan liên quan nhanh chóng khắc phục hậu quả: cấp cứu người bị thương, giúp đỡ mai táng những người bị chết, ổn định tình hình.

 

Bộ Công An chỉ đạo điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm vi phạm. Bộ GTVT, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam phối hợp với các địa phương có tuyến đường sắt chạy qua, tổ chức khảo sát, có biện pháp khắc phục ngay những điểm đường giao nhau với đường sắt, không để xảy ra những vụ tai nạn giao thông tương tự.

 

Được biết, khu vực xẩy ra vụ tai nạn thảm khốc này là một điểm giao cắt giữa một đường dân sinh với đường sắt Bắc - Nam nằm giữa hai ga Tam Quan và Bồng Sơn thuộc tỉnh Bình Định. Tại điểm giao cắt này, ngành đường sắt mới cho thi công đường ngang không có cần chắn, tuy nhiên đến nay chưa xong nên đường ngang này chưa được phép sử dụng. Chiếc xe ô tô khách BKS 53M-8743 do cố tình băng qua đường sắt nên đuôi xe ôtô đã bị tàu S7 va phải.

 

Trần Đức-Nguyễn Hiền