1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đà Nẵng:

Mời người dân đóng góp ý tưởng biểu tượng Hoàng Sa

(Dân trí) - Huyện đảo Hoàng Sa vừa công bố biểu tượng (logo) của huyện Hoàng Sa để đông đảo người dân đóng góp ý kiến.

Ông Đặng Công Ngữ  - nguyên Chủ tịch huyện Hoàng Sa (Đà Nẵng) - trước khi nghỉ hưu đã tặng một món quà rất đặc biệt cho UBND huyện Hoàng Sa, đó là biểu tượng (logo) của Hoàng Sa. Đây là món quà mang nặng tấm lòng của ông đối với Hoàng Sa mà bấy lâu ông đã trăn trở, nung nấu ý tưởng và kịp hình thành vào những ngày cuối cùng trên cương vị Chủ tịch UBND huyện.


Biểu tượng Hoàng Sa vừa được công bố
Biểu tượng Hoàng Sa vừa được công bố

Logo được thiết kế bởi kiến trúc sư Trần Phước Hòa Bình - cán bộ Sở Xây dựng TP Đà Nẵng, dựa trên ý tưởng của ông Đặng Công Ngữ.

Trên logo này, biểu tượng quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam được thể hiện với hình chữ “S” màu đỏ tượng trưng cho hình hài đất nước Việt Nam, cùng với ngôi sao vàng. Trên nền “cờ đỏ sao vàng” ấy có hình cột mốc được mô phỏng theo cột mốc chủ quyền của Việt Nam được cắm trên quần đảo Hoàng Sa từ năm 1938, là hình ảnh thể hiện mạnh mẽ nhất về ý chí và việc thực thi chủ quyền của người Việt trên quần đảo Hoàng Sa. 


Và từ khu vực Đà Nẵng, ngọn sóng biển cuồn cuộn chạy ra quần đảo Hoàng Sa, nâng niu cột mốc chủ quyền, thể hiện sự gắn bó ruột thịt giữa Hoàng Sa với Đà Nẵng với Việt Nam của chúng ta, vừa thể hiện khát vọng mãnh liệt về cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền của người Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa thiêng liêng của Tổ quốc.


“Theo tâm nguyện của ông Đặng Công Ngữ, UBND huyện Hoàng Sa giới thiệu và mong muốn nhận được ý kiến đóng góp của tất cả người dân ở mọi miền để chúng tôi cùng ông Đặng Công Ngữ tiếp tục hoàn thiện tác phẩm này và sớm chính thức công bố, đưa vào sử dụng”, ông Lê Phú Nguyện - Chánh Văn phòng huyện Hoàng Sa cho biết.

Công Bính