Khánh Hòa:

Mở rộng vùng tìm kiếm 10 ngư dân mất tích trên biển

(Dân trí) - Sáng 15/1, ông Lê Tấn Bản, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Khánh Hòa cho biết, đến 9h cùng ngày, ngành chức năng vẫn đang phát đi các thông báo tìm kiếm và chưa có thông tin về tàu cá cùng 10 ngư dân mất tích.

 

Mở rộng vùng tìm kiếm 10 ngư dân mất tích trên biển - Ảnh 1.

Người nhà các thuyền viên kéo đến nhà ông Trên lo lắng, nghe ngóng tin tức về tàu cá gặp nạn

 

Sáng 15/1, trao đổi với PV Dân trí, ông Lê Tấn Bản, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Khánh Hòa cho biết, đoàn công tác của tỉnh Khánh Hòa vừa có buổi làm việc với tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu liên quan đến vụ việc một tàu cá tỉnh Khánh Hòa cùng 10 ngư dân mất tích trên biển.

Theo ông Bản, ngay sau khi nắm bắt được vụ việc, đoàn công tác tỉnh Khánh Hòa gồm 8 người đã nhanh chóng vào Bà Rịa – Vũng Tàu để phối hợp với ngành chức năng địa phương triển khai các phương án xác minh, tìm kiếm tàu cá và ngư dân mất tích.

Đến 9h sáng nay 15/1, ngành chức năng vẫn đang phát các thông báo tìm kiếm và vẫn chưa có thông tin về các nạn nhân.

“Bây giờ là mở rộng vùng tìm kiếm, thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng và các đài radio của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III và đài duyên hải yêu cầu tất cả các tàu thuyền hoạt động trên vùng biển Bà Rịa – Vũng Tàu và các vùng biển Nam Bộ nếu phát hiện có tàu cá bị chìm thì thông báo cho ngành chức năng địa phương”, ông Bản cho hay.

Theo thông tin ban đầu, tàu cá bị nạn được xác định mang số hiệu KH 90208 TS do ông Phạm Trên là chủ phương tiện, trú ở phường Vĩnh Phước (TP Nha Trang, Khánh Hòa).

Tàu xuất bến vào ngày 27/12 và đến ngày 29/12 tàu có liên lạc về bờ ở vị trí 10°N 110 0 E. Sau đó, đến ngày 30/12 thì tàu mất liên lạc. Rồi vài ngày sau tàu chìm trôi dạt xuống ở tọa độ 07°N 107°E, đã được 2 tàu lưới cản kéo nhưng không được.

Mở rộng vùng tìm kiếm 10 ngư dân mất tích trên biển - Ảnh 2.

Ông Trên (áo trắng) không khỏi bàng hoàng sau khi nghe tin tàu cá của mình gặp nạn trên biển

 

Những ngày qua, nhiều người nhà các thuyền viên đổ về nhà ông Phạm Trên, chủ tàu KH 90208 TS tại TP Nha Trang để nghe ngóng tin tức, hết sức lo lắng cho số phận các thuyền viên.

Tàu bị nạn là tàu hành nghề lưới vây, có công suất 720 CV với 10 thuyền viên, trong đó 5 thuyền viên ở TP Nha Trang, 3 thuyền viên ở Bình Định và 2 thuyền viên thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa).

Trao đổi với PV Dân trí, ông Trên cho biết, năm 2008 ông vay ngân hàng 1 tỷ đồng và vay thêm họ hàng, anh em... đóng con tàu này, hiện nay vẫn còn nợ ngân hàng 340 triệu đồng.

“Bây giờ gia đình tôi trắng tay rồi. Mong sao phía ngân hàng khoanh nợ lại để tôi xoay xở từ từ trả dần”, ông Trên mong mỏi.

Cơ quan chức năng đang xác minh, mở rộng vùng tìm kiếm tàu cá cùng 10 thuyền viên mất tích.

Viết Hảo