1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Mở rộng địa bàn tìm kiếm cán bộ biên phòng bị lũ cuốn trôi

(Dân trí) - Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Thanh Hóa phối hợp với Văn phòng Ủy ban tìm kiếm cứu nạn Thanh Hóa, UBND huyện Lang Chánh tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả công tác tìm kiếm 2 cán bộ của Đồn biên phòng Yên Khương bị lũ cuốn trôi vào ngày 10/10 vừa qua.

Đến thời điểm này đã 20 ngày trôi qua kể từ thời điểm 2 cán bộ Đồn biên phòng Yên Khương là Thượng tá Cao Đăng Cường - Chính trị viên và Đại úy Nguyễn Thành Chủng - Đội trưởng Đội tổng hợp đảm bảo, bị nước lũ cuốn trôi khi đi làm nhiệm vụ phòng chống lũ lụt.

Công tác tìm kiếm tiếp tục được mở rộng
Công tác tìm kiếm tiếp tục được mở rộng

Ngay sau khi sự việc xảy ra, các đơn vị, địa phương đã huy động tối đa lực lượng tham gia tìm kiếm, cứu nạn 2 cán bộ chiến sĩ biên phòng. Hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ các lực lượng, phối hợp với nhân dân dọc hai bên sông Âm đã vào cuộc tìm kiếm suốt ngày đêm.

Sau nhiều ngày tìm kiếm, đến sáng ngày 16/10, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện thi thể Thượng tá Cao Đăng Cường bên bờ sông Âm, đoạn qua xã Giao An, huyện Lang Chánh, cách hiện trường khoảng hơn 20km về phía hạ du.

Đến nay, Đại úy Nguyễn Thành Chủng và chiếc xe bị nạn vẫn chưa được tìm thấy. Tại hội nghị này, Văn phòng Ủy ban tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa đã đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của chính quyền, nhân dân và các lực lượng đã dốc toàn tâm, toàn lực tham gia tìm kiếm hai sĩ quan biên phòng bị lũ cuốn trôi.

Về kết quả tìm kiếm, Hội nghị cũng đã đặt ra nhiều tình huống để có phương án tối ưu nhất trong việc tìm kiếm Đại úy Nguyễn Thành Chủng. Công tác tìm kiếm trong thời gian tới được tập trung vào những khu vực trọng điểm, khu vực hiểm trở, đồng thời, các phương án khi bước vào mùa khô năm nay cũng đã được hội nghị bàn đến.


Người thân, đồng đội và nhân dân xót xa khi trong ngày truy điệu, chiếc quan tài của Đại úy Nguyễn Thành Chủng chưa có thi hài.

Người thân, đồng đội và nhân dân xót xa khi trong ngày truy điệu, chiếc quan tài của Đại úy Nguyễn Thành Chủng chưa có thi hài.

Ngày 23/10 vừa qua, để bày tỏ niềm tiếc thương trước sự hi sinh của các anh, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức lễ truy điệu Thượng tá Cao Đăng Cường và Đại úy Nguyễn Thành Chủng.

Trong ngày truy điệu các anh, chiếc quan tài của Đại úy Nguyễn Thành Chủng còn trống rỗng trong nỗi đớn đau, xót xa của gia đình, đồng đội và người dân.

Tính đến thời điểm hiện nay, tỉnh Thanh Hóa đã huy động trên 5.000 lượt cán bộ, chiến sĩ các lực lượng và nhân dân dọc hai bên bờ sông Âm tham gia tìm kiếm. Đến nay, công tác tìm kiếm Đại úy Nguyễn Thành Chủng vẫn đang được triển khai.

Duy Tuyên