1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Giang:

Mỏ đá sạt lở, hai công nhân tử vong

(Dân trí) - Các cơ quan chức năng huyện Bắc Quang và tỉnh Hà Giang đang tích cực điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn sập mỏ đá xảy ra tại thôn Vĩnh Gia, xã Vĩnh Phúc, huyện Bắc Quang khiến 2 người tử vong.

Danh tính các nạn nhân được xác định là anh Đinh Xuân Nghĩa (SN 1982), quê xã Kiêu Sơn, Đoan Hùng, Phú Thọ và Trần Văn Bắc (SN 1977), quê xã Phúc Thịnh, Sơn Dương, Tuyên Quang.

Theo thông tin ban đầu, trưa ngày 20/4, hai công nhân này đang khai thác tại mỏ đá ở thôn Vĩnh Gia thì bất ngờ bị một tảng đá lớn sập xuống. Vụ sạt lở đã khiến cho anh Nghĩa và anh Bắc bị tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ sập mỏ đá khiến hai người bị tử vong.
Hiện trường vụ sập mỏ đá khiến hai người bị tử vong.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn lao động trên, các lực lượng chức năng xã Vĩnh Phúc và huyện Bắc Quang đã kịp thời có mặt tại hiện trường, phối hợp, khẩn trương tiến hành cứu hộ, đưa các nạn nhân ra khỏi hiện trường. Đồng thời lực lượng Công an địa phương cũng có mặt để khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Hiện gia đình các nạn nhân đã đến nhận và đưa thi thể về quê an táng. Chính quyền địa phương cũng đã hỗ trợ cho mỗi gia đình nạn nhân số tiền 5 triệu đồng.

Được biết, mỏ đá thôn Vĩnh Gia do HTX Tuấn Lĩnh khai thác từ nhiều năm nay. Mỏ đá này thường có khoảng 7 lao động làm việc. Tuy nhiên, thời điểm xảy ra sự việc, một số công nhân đã nghỉ, chỉ còn anh Nghĩa và anh Bắc ở lại làm việc. Hai nạn nhân trên mới vào làm việc tại HTX Tuấn Lĩnh được khoảng 2 tháng.

Cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Q. Đô