Thanh Hoá:

Miễn nhiệm chức danh đối với Phó Chủ tịch huyện đánh bạc

Bình Minh

(Dân trí) - Ông Nguyễn Văn Long, Phó Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc- người bị cảnh sát bắt quả tang đánh bạc tại phòng làm việc vừa được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá phê chuẩn miễn nhiệm chức danh.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Văn Long.

Quyết định phê chuẩn miễn nhiệm được thực hiện sau khi HĐND huyện Hậu Lộc tổ chức kỳ họp thứ 14, biểu quyết miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc đối với ông Nguyễn Văn Long.

Thường trực HĐND huyện Hậu Lộc, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa có tờ trình gửi UBND tỉnh Thanh Hóa đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ra quyết định phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ đối với ông Long.

Miễn nhiệm chức danh đối với Phó Chủ tịch huyện đánh bạc - 1

Ông Long- Phó Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc đã bị cảnh sát bắt quả tang đang đánh bạc tại phòng làm việc. (Ảnh: TTV)

Lý do miễn nhiệm là nhằm “thực hiện phương án nhân sự đại hội Đảng bộ huyện Hậu Lộc, nhiệm kỳ 2020 – 2025”.

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, vào khoảng 23h ngày 31/5, cảnh sát ập vào phòng làm việc của ông Nguyễn Văn Long tại trụ sở UBND huyện Hậu Lộc bắt quả tang ông Long cùng Trưởng phòng Tài chính UBND huyện Hậu Lộc và 2 chủ doanh nghiệp trên địa bàn thị trấn Hậu Lộc đang đánh bạc.

Tại chỗ, lực lượng công an thu giữ 92 triệu đồng và nhiều tang vật khác liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa sau đó đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam cả 4 bị can trên để điều tra về hành vi đánh bạc.