Miền Bắc se lạnh, mưa nhỏ sau kỳ nghỉ Tết nắng nóng

(Dân trí) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên thời tiết hôm nay (11/2), tại các tỉnh Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa nhỏ rải rác, sáng sớm và đêm trời lạnh.

Miền Bắc se lạnh, mưa nhỏ sau kỳ nghỉ Tết nắng nóng - 1

Ảnh hưởng không khí lạnh, Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi. (Ảnh: Hữu Nghị).

 

Dự báo thời tiết từng vùng trên cả nước ngày 11/2:  

Phía Tây Bắc Bộ: Ngày mây thay đổi, trời nắng; đêm nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Đêm trời rét. Độ ẩm từ 50 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19 - 22 độ C, riêng khu Tây Bắc 14 - 17 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa nhỏ rải rác, đêm có mưa nhỏ vài nơi. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 58-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19 - 22 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 24 - 27 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 - 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 26 - 29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 50-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 30-93% . Nhiệt độ thấp nhất từ: 17 - 20 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 45-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ C, riêng miền Đông có nơi trên 34 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, ngày có mưa nhỏ rải rác, đêm có mưa nhỏ vài nơi. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 60-96% . Nhiệt độ thấp nhất từ: 19 - 22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 23 - 26 độ C.

Nguyễn Dương