1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh sau đợt nắng nóng gay gắt

Nguyễn Dương

(Dân trí) - Dự báo từ đêm 7/5, miền Bắc và Bắc Trung Bộ có thể đón một đợt không khí lạnh cuối mùa, gây mưa dông diện rộng, nền nhiệt giảm, nắng nóng chấm dứt.

Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Thời tiết của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo khoảng đêm 7/5, một đợt không khí lạnh cuối mùa từ phương Bắc tràn xuống nước ta.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều tối 7/5, khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa dông rải rác.

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh sau đợt nắng nóng gay gắt - 1

Dự báo từ đêm 7/5, miền Bắc và Bắc Trung Bộ có thể đón một đợt không khí lạnh cuối mùa (Ảnh minh họa: Nguyễn Dương).

Từ đêm 7/5 đến hết ngày 8/5, khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa đến mưa to.

Ngay sau đó, khoảng từ đêm 9 đến ngày 15/5, khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ 8/5, miền Bắc giảm nhiệt từ 7-8 độ so với những ngày trước đó, trời mát mẻ.

Trước khi đón không khí lạnh, ngày 6/5, khu vực Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục xảy ra nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-40 độ, có nơi trên 41 độ.

Sang ngày 7/5, khu vực Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 39 độ. Từ ngày 8/5, nắng nóng dịu dần ở khu vực này.

Tại Đông Bắc Bộ, ngày 6/5 tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 39 độ. Từ ngày 7/5, nắng nóng giảm dần.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ngày 6/5 tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Từ ngày 7/5, nắng nóng ở Tây Nguyên giảm dần.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, không khí lạnh đến ngay sau một đợt nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt gây ra sự tranh chấp giữa các khối khí nóng, lạnh. Vì vậy, trong mưa dông có nguy cơ cao xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.