1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Miền Bắc rét sâu, có nơi 15 độ C

(Dân trí) - Khối không khí lạnh tiếp tục gây mưa, rét tại miền Bắc đêm nay và ngày mai. Vùng núi một số nơi nhiệt độ xuống thấp, còn 15 độ C. Hoàn lưu bão số 6 tiếp tục gây mưa tại các tỉnh miền Trung.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, hôm nay (6/9) và ngày mai, toàn bộ các tỉnh miền Bắc tiếp tục chịu ảnh hưởng của rìa tây lưỡi cao áp lạnh lục địa, gây mưa và rét. Khu vực Hà Nội có gió mùa đông bắc cấp 2- 3, nhiều mây, có mưa; nhiệt độ thấp nhất 18 – 21 độ C, cao nhất 21 – 24 độ. Đặc biệt các tỉnh vùng núi phía Đông bắc Bộ nền nhiệt hạ khá thấp. Về đêm chỉ còn 15 – 17 độ, ban ngày 21 – 24 độ.

Chuỗi ngày giá rét tại miền Bắc sẽ không kéo dài, do khối không khí lạnh đã bắt đầu suy yếu. Từ ngày mai, nền nhiệt toàn miền tiếp tục tăng dần, thời tiết chuyển ấm.

Trong khi đó, chiều qua (5/10), cơn bão số 6 sau khi đi vào vùng biển các tỉnh Hà Tĩnh - Quảng Bình áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp và tan dần trên vùng biển ven bờ biển.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp kết hợp với đới gió đông bắc mạnh, nên ở Vịnh Bắc Bộ còn có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Các tỉnh miền Bắc còn diễn ra mưa vừa đến mưa to.

Về tình hình lũ tại Đồng bằng sông Cửu long (ĐBSCL) vẫn còn ở mức căng thẳng. Theo thông báo từ cơ quan khí tượng, lũ ở đầu nguồn sông Cửu Long biến đổi chậm; vùng nội đồng Đồng Thép Mười tiếp tục lên, Tứ Giác Long Xuyên  xuống chậm nhưng vẫn còn ở mức cao. Theo báo cáo ban đầu, đã có 11 người chết do lũ và hàng chục nghìn ha hoa mầu của người dân ở vùng ĐBSCL bị hư hỏng và ngập.

P. Thanh