Miền Bắc mưa phùn dịp 8/3

Nguyễn Dương

(Dân trí) - Chuyên gia thời tiết cho biết, do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh yếu, nên trong các ngày 7-8/3, khu vực phía Đông Bắc Bộ, trong đó có Thủ đô Hà Nội đêm và sáng sớm có mưa phùn và sương mù rải rác.

Sáng 3/3, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia) - cho biết, trong hai ngày 7-8/3, khu vực phía Đông Bắc Bộ của miền Bắc sẽ chuyển sang thời tiết đêm và sáng sớm có mưa phùn, mưa nhỏ và sương mù rải rác, độ ẩm trong không khí tăng cao. Trời rét về đêm và sáng.

Riêng các tỉnh phía Tây Bắc Bộ trong hai ngày này, trời có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng.

"Đợt không khí lạnh yếu ở miền Bắc chỉ kéo dài trong khoảng ngày 7-8/3, sau đó giảm dần. Nhiệt độ thời điểm này giảm không đáng kể, vẫn dao động 23-24 độ", ông Hưởng nói.

Miền Bắc mưa phùn dịp 8/3 - 1

Miền Bắc mưa phùn, sương mù dịp 8/3 (Ảnh minh họa: Vietnamnet).

Dự báo thời tiết ngày và đêm nay, 3/3:

Hà Nội: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ. Gió Đông cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 16-18 độ, nhiệt độ cao nhất: 24-26 độ.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, có nơi dưới 15 độ; nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ, có nơi trên 26 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ, nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; riêng phía Nam đêm có mưa, mưa rào rải rác. Gió bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận: Phía Bắc nhiều mây, ngày có mưa rào vài nơi; đêm có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc 2-3, riêng vùng ven biển cấp 4, có nơi giật trên cấp 6.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, phía Nam có nơi trên 23 độ; nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 24-27 độ, phía Nam 27-30 độ.

Tây Nguyên: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ; nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, miền Đông có nơi 35-36 độ.