1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Miền Bắc bớt nắng nóng, miền Trung vẫn 38 độ C

(Dân trí) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, trong 10 ngày tới (từ 9/6 - 18/6), miền Bắc ít khả năng xảy ra nắng nóng trên diện rộng; trong khi đó miền Trung tiếp tục hứng nắng nóng, nhiệt độ phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Trong 10 ngày tới, thời tiết miền Bắc ít khả năng xảy ra nắng nóng trên diện rộng

Trong 10 ngày tới, thời tiết miền Bắc ít khả năng xảy ra nắng nóng trên diện rộng

Theo đó, khu vực Bắc Bộ trong 10 ngày tới ít có khả năng xảy ra nắng nóng trên diện rộng, chỉ xuất hiện cục bộ trong các ngày 10, ngày 11 và ngày 17/6; ngày 18/6 với mức nhiệt cao nhất trong ngày khoảng 33 – 36 độ C.

Khu vực Trung Bộ: Có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35 đến 38 độ C, vùng núi có nơi trên mức 38 độ C; riêng thời kỳ từ ngày 12 đến ngày 15/6, nắng nóng suy giảm, mức nhiệt độ cao nhất trong ngày khoảng từ 35 đến 36 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ: Phổ biến không có nắng nóng trong 10 ngày tới, nhiệt độ cao nhất ngày dao động trong khoảng từ 31 – 34 độ C, một vài nơi ở miền Đông Nam Bộ đạt 35 độ C trong khoảng hai đến ba ngày đầu.

Dự báo thời tiết từng vùng trong cả nước ngày và đêm nay (9/6):

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, sáng có mưa rào và giông rải rác, sau có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 – 34 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, riêng vùng núi phía Bắc có mưa vừa, mưa to và rải rác có giông. Gió nam đến tây nam cấp 2 – 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 – 34 độ C.

Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 – 29 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 35 - 38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37 độ C, phía Bắc có nơi trên 38 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 – 35 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 33 – 36 độ C.

Hà Nội: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có giông. Gió nam cấp 2 – 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 – 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 – 34 độ C.

Nguyễn Dương