1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội:

Mazda 6 tông liên hoàn xe đang dừng đèn đỏ rồi nằm "phơi bụng" giữa ngã tư

Trần Thanh

(Dân trí) - Sau khi tông vào đuôi một chiếc Innova đang dừng đèn đỏ, xe Mazda 6 tiếp tục va vào một xe máy khác, rồi nằm "phơi bụng" giữa ngã tư Phan Kế Bính - Liễu Giai (Hà Nội).

Sáng 26/10, lãnh đạo Đội CSGT số 2 cho biết, đơn vị đang làm rõ vụ tai nạn liên hoàn giữa 2 ô tô và một xe máy tại khu vực ngã tư Phan Kế Bính - Liễu Giai (quận Ba Đình, Hà Nội), khiến 3 người bị thương. 

Mazda 6 tông liên hoàn xe đang dừng đèn đỏ rồi nằm phơi bụng giữa ngã tư - 1

Chiếc xe ô tô Mazda lật ngửa, nằm "phơi bụng" giữa ngã tư Phan Kế Bính - Liễu Giai sau vụ va chạm (Ảnh: Hoàng Tuấn).

Theo cơ quan công an, khoảng 23h ngày 25/10, ô tô Mazda 6 màu trắng, biển kiểm soát 30H 206.XX, đi từ hướng Nguyễn Chí Thanh - Liễu Giai, khi xe này đi tới đoạn ngã tư Phan Kế Bính - Liễu Giai thì bất ngờ lao với tốc độ cao rồi tông trúng đuôi một chiếc ô tô Innova và một chiếc xe máy (trên xe có 2 người).

Sau vụ tai nạn, ô tô Mazda 6 bị lật ngửa, nằm "phơi bụng" giữa ngã tư Phan Kế Bính - Liễu Giai, khiến giao thông ùn ứ.

Theo một số nhân chứng, cú va chạm khiến 2 người ngồi trên xe máy cùng chiếc xe máy bị hất văng khoảng 10m. Chiếc xe ô tô Mazda 6 cũng bị lật ngửa trên đường, hư hỏng phần đầu xe. 

Mazda 6 tông liên hoàn xe đang dừng đèn đỏ rồi nằm phơi bụng giữa ngã tư - 2

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Hoàng Tuấn).

"Bước đầu xác định lỗi do xe ô tô Mazda biển kiểm soát 30H 206.XX màu trắng, không làm chủ tốc độ gây ra vụ tai nạn. Hiện cả 3 người (một người trong xe ô tô Mazda 6 và 2 người ngồi xe máy) đều đã được lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Cả 3 nạn nhân bị thương nhẹ", lãnh đạo Đội CSGT số 2 nói.

Cũng theo vị này, sau vụ việc, các bên cũng đã ngồi lại với nhau để thống nhất phương án bồi thường thiệt hại.