Mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu, vợ chồng trẻ tự vẫn

Cặp vợ chồng T.M.T (24 tuổi) và Đ.T.T (18 tuổi), ở xã Gia Huynh, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận, đã uống thuốc trừ cỏ tự vẫn ngày 22/4.

T.M.T và Đ.T.T lấy nhau từ tháng 4/2008. Ngay thời gian đầu về nhà chồng, cô dâu Đ.T.T đã không sống hòa hợp được với mẹ chồng. Tháng 8/2008, Đ.T.T bị mẹ chồng đuổi và vào TPHCM làm ăn.

 

T.M.T là con trai út nên phải ở nhà với mẹ (cha đã mất), thỉnh thoảng vào TPHCM thăm vợ.

 

Ngày 20/4, T.M.T dắt vợ về xin làm lành với mẹ nhưng không được chấp thuận. Thế là cả hai cùng uống thuốc tự vẫn.

 

Tuy đã được gia đình đưa đi cấp cứu nhưng T.M.T đã chết tại Bệnh viện Chợ Rẫy, còn Đ.T.T đưa về nhà thì chết. Hai vợ chồng trẻ viết bức thư để lại xin gia đình cho được chôn chung một mồ.

 

Theo Hồ Sỹ

 Pháp luật TPHCM