Mạo danh cán bộ cao cấp trong quân đội để lừa đảo

(Dân trí) - Công an huyện Đồng Hỷ (Thái Nguyên) vừa phối hợp với Phòng An ninh, Quân khu 1 (Bộ Quốc phòng) tiến hành bắt giữ đối tượng giả danh Đại tá để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng khai tên là Nguyễn Hồng Biên (SN 1954), trú tại xã Thái Học I, thị trấn Sao Đỏ, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Thủ đoạn là Biên vận động các cơ quan, đơn vị, cá nhân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên ủng hộ kinh phí làm từ thiện.

Quá trình điều tra cơ quan chức năng đã thu giữ 2 con dấu giả, các giấy tờ và tang vật liên quan. Hiện Phòng An ninh, Quân khu I đã bàn giao đối tượng cho Công an huyện Đồng Hỷ tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 3/2008, Biên thuê nhà của bà Nguyễn Thị Hạnh, ở xóm An Thái, xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ làm nơi giao dịch và treo biển Văn phòng đại diện thuộc Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn thuộc Binh đoàn 12 (Bộ Quốc phòng) để thực hiện mục đích lừa đảo.

Hồng Ngân