1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Malaysia giải cứu 108 phụ nữ Việt

(Dân trí) - Tổng cộng 108 phụ nữ Việt Nam bị ép là “gái mua vui” đã được giải cứu trong cuộc đột kích kéo dài 2 tiếng nhằm vào 2 ngôi nhà của lực lượng chống buôn bán người ở Malaysia sáng ngày 5/1.

 
Lực lượng chức năng Malaysia đang lấy lời khai của một số phụ nữ Việt Nam.
Lực lượng chức năng Malaysia đang lấy lời khai của một số phụ nữ Việt Nam.
 
Theo tờ New Strait Times, những phụ nữ được giải cứu có độ tuổi từ 16-32. Họ được cho là đã bị lừa tới Malasyia để làm việc. Nhưng thay vì được trao một công việc đúng nghĩa, họ bị bắt ép làm “gái mua vui” cho các nam khách hàng tại một cơ sở giải trí và một nhà hàng ở Seri Manjung, thuộc quận Manjung, bang Perak, Malaysia.

 

Một sỹ quan thuộc đơn vị chống buôn người D7 của Malaysia cho hay cuộc đột kích diễn ra vào 11h tối ngày thứ bảy vừa qua và kết thúc vào 2h sáng ngày chủ nhật.

 

Sau vụ đột kích khoảng 100 khách hàng ở hai cơ sở cũng bị bắt giam để thẩm vấn, để có thể xác định được chủ thực sự của hai cơ sở trên.

 

Cũng theo sỹ quan này cuộc đột kích được tiến hành sau khi họ nhận được lời kêu cứu của một nạn nhân. Trong số 108 phụ nữ Việt được giải cứu, có 90 người làm ở một cơ sở karaoke và số còn lại làm ở nhà hàng gần đó. Chỉ 37 người có hộ chiếu trong người.

 

Đây được cho là hoạt động truy quét buôn người lớn nhất của Malaysia trong năm nay.

 

Vũ Quý

Theo New Strait Times, Asia One