1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

“Mách nhỏ” du khách đến Đà Nẵng xem pháo hoa

(Dân trí) - Đúng 20h30 ngày 27/3, những tràng âm thanh, ánh sáng sẽ rực rỡ bầu trời Đà Nẵng. PV Dân trí xin “mách nhỏ” một vài kinh nghiệm đi xem pháo hoa, du lịch kết hợp cho những du khách tự do vừa đặt chân đến Đà Nẵng.

“Mách nhỏ” du khách đến Đà Nẵng xem pháo hoa - 1
Mặt cầu quay sông Hàn và những khoảng trống dọc hai bên bờ sông là điểm đứng xem pháo hoa miễn phí tuyệt vời nhất.

Đến sớm và giữ điểm đứng xem pháo hoa

Mặc dù lễ hội pháo hoa 2010 đã được TP Đà Nẵng thiết kế khán đài trực diện bên bờ sông Hàn (đường Trần Hưng Đạo) với sức chứa 26.000 người nhưng lượng khách dự kiến của ngành văn hoá - thể thao - du lịch lên đến 70.000 người nên vẫn quá tải.

Nếu không có vé xem pháo hoa ở khán đài, du khách nên về khu vực trung tâm thành phố sớm (từ khoảng 16 - 17h) và chọn cho mình một điểm đứng xem pháo hoa tuyệt đẹp mà không tốn phí tại mặt cầu quay sông Hàn và cầu Thuận Phước.

Những điểm kế đến là khu vực lề đường các tuyến Trần Hưng Đạo và Bạch Đằng, hai bên bờ sông Hàn. Khách xem pháo hoa “chịu chi” có thể chọn chỗ ngồi tại các nhà hàng, khách sạn dọc hai bên bờ sông Hàn với một chỗ ngồi kèm thức uống có giá dao động từ 150.000 - 200.000 đồng.

Một phát hiện mới từ những người đã xem pháo hoa 2 năm trước, mà chưa nhiều người biết đến, là điểm xem pháo hoa từ quán cà phê Danang View tại Đài phát sóng truyền hình Đà Nẵng, khu vực bán đảo Sơn Trà với giá đồ uống chỉ từ 20.000 - 25.000 đồng.

Một kinh nghiệm nữa khi đi xem pháo hoa là nên chọn giày dép đế bằng vì mọi người sẽ phải đi bộ khá xa từ các điểm giữ xe đến khu vực trung tâm diễn ra lễ hội pháo hoa…

Chơi đâu trong lúc chờ xem pháo hoa

Lễ hội pháo hoa diễn ra trong hai đêm 27 và 28/3. Nhiều du khách mới đặt chân đến Đà Nẵng, chưa biết đi chơi đâu vào ban ngày để đợi đến đêm thưởng ngoạn pháo hoa và tận hưởng trọn vẹn kỳ nghỉ tại Đà Nẵng.

Du khách tự do, không đi theo tour tuyến do các hãng lữ hành tổ chức, hoàn toàn có thể tự thiết kế và đăng ký tham gia các tour du lịch trong ngày đến các điểm du lịch hấp dẫn tại ngoại ô và vùng phụ cận Đà Nẵng.

Hiện TP Đà Nẵng đã thiết kế 4 tour du lịch hấp dẫn trong ngày dành cho du khách. Điểm đến thứ nhất là khu du lịch Bà Nà Núi Chúa - được xem là Đà Lạt nhỏ giữa lòng Đà Nẵng với không khí trong lành, hầm rượu lưu giữ hàng trăm năm - với cáp treo đưa du khách từ chân núi lên đến đỉnh giá vé khoảng 200.000 đồng.

Du khách thích khám phá có thể chọn tour du lịch 1 ngày “Khám phá rừng già giữa lòng phố trẻ” đi theo con đường hoang sơ dọc dãy núi Sơn Trà với nhiều điểm dừng hấp dẫn, đặc biệt là trạm rada hình thành từ những năm 60 của thế kỷ trước, được mệnh danh là “mắt thần Đông Dương”.

Hay 1 ngày lặn ngắm san hô ở Hòn Chụp, Bãi Nam cách không xa trung tâm thành phố sẽ là trải nghiệm tuyệt vời dành cho du khách yêu biển.

Hai điểm đến nổi tiếng du khách có thể đi về trong ngày bằng xe buýt là danh thắng Ngũ Hành Sơn và đô thị cổ Hội An (Quảng Nam) cách trung tâm TP Đà Nẵng lần lượt khoảng 14km và 30km với giá vé rẻ bất ngờ (10.000 đồng/lượt).

Khánh Hiền