1. Dòng sự kiện:
  2. Quốc hội họp bất thường lần thứ 9
  3. Metro số 1 TPHCM

"Ma trận" biển báo giao thông: Thanh Hóa tổng rà soát, khắc phục bất cập

Thanh Tùng

(Dân trí) - Sở Xây dựng và chính quyền các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang khẩn trương rà soát, kiểm tra, khắc phục tình trạng bất cập biển báo giao thông, sau chỉ đạo của Phó Thủ tướng.

Ông Phạm Văn Tuấn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa, cho biết lực lượng chức năng của đơn vị đang phối hợp với các địa phương trong tỉnh, tổ chức rà soát, kiểm tra các biển báo giao thông trên địa bàn.

Động thái này được thực hiện sau khi Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) chủ trì, cùng với Bộ Công an và UBND các tỉnh, thành phố tổng rà soát, giải quyết những bất cập trong hệ thống biển báo, đèn tín hiệu giao thông.

Ma trận biển báo giao thông: Thanh Hóa tổng rà soát, khắc phục bất cập - 1
Ma trận biển báo giao thông: Thanh Hóa tổng rà soát, khắc phục bất cập - 2

Biển báo giao thông bắt đầu và kết thúc khu vực đông dân cư trên đường ven biển, đoạn qua xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa đã được tháo dỡ (Ảnh: Thanh Tùng).

Theo ông Tuấn, sau khi rà soát xong, đơn vị sẽ có báo cáo cụ thể đến UBND tỉnh Thanh Hóa và tổ chức khắc phục những bất cập.

"Đối với những biển báo giao thông chưa phù hợp, sẽ điều chỉnh cho phù hợp, thiếu sẽ bổ sung. Đặc biệt, tập trung vào việc kiểm tra, lắp đặt biển báo tại khu đông dân cư, khu vực trường học", ông Tuấn nói.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Thanh Hóa cũng cho biết, về kinh phí, đơn vị sẽ sử dụng chi phí bảo dưỡng thường xuyên để khắc phục. Đối với những quốc lộ không thuộc thẩm quyền quản lý, sẽ báo cáo Cục đường bộ Việt Nam, đường tỉnh quản lý thì báo cáo tỉnh để bố trí nguồn tiền khắc phục ngay.

"Đơn vị đang tiếp tục rà soát, qua sơ bộ trên tuyến, chưa phát hiện ra vấn đề gì lớn. Tuy nhiên, tại các tuyến đường ở nội đô thành phố, thị xã, trung tâm huyện, đang xảy ra tình trạng biển báo giao thông bị che khuất tầm nhìn bởi cây xanh, biển quảng cáo. Đơn vị sẽ tổ chức phát quang cây cối để đảm bảo cho người tham gia giao thông nhìn rõ biển báo", ông Tuấn nói.

Ông Tuấn cho hay, hiện nay Sở được giao quản lý 8 quốc lộ, 63 đường tỉnh. Bên cạnh việc rà soát các tuyến đường do đơn vị quản lý, Sở Xây dựng cũng đã có văn bản đề nghị các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn chủ động rà soát và khắc phục những bất cập về biển báo. Đồng thời, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh Thanh Hóa.

Ma trận biển báo giao thông: Thanh Hóa tổng rà soát, khắc phục bất cập - 3

Biển báo giao nhau với đường không ưu tiên trên địa bàn thành phố Thanh Hóa bị che khuất bởi cây xanh (Ảnh: Thanh Tùng).

Thời gian qua, báo Dân trí đăng tải loạt bài "Ma trận" biển báo giao thông, phản ánh về tình trạng các biển báo bất hợp lý, bị che lấp, đánh đố người tham gia giao thông nhận được nhiều sự quan tâm của độc giả.

Sau khi tiếp nhận phản ánh, Cục Đường bộ Việt Nam đã có văn bản yêu cầu các khu quản lý đường bộ; các sở giao thông vận tải; Tổng công ty Đầu tư Phát triển đường cao tốc (VEC); các nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án BOT rà soát, điều chỉnh, sửa chữa, bổ sung, thay thế báo hiệu đường bộ trên các tuyến đường bộ theo quy định.

Cục Đường bộ yêu cầu các đơn vị quản lý đường rà soát, tháo dỡ các biển báo không cần thiết hoặc có nội dung không phù hợp, thay bằng các biển báo theo đúng quy định, bảo đảm tính khoa học, hợp lý trong tổ chức giao thông; đồng thời rà soát điều chỉnh lại các biển báo phụ nếu có nhiều thông tin gây khó khăn cho người tham gia giao thông.

Ngoài ra, Cục Đường bộ cũng yêu cầu các đơn vị rà soát biển báo hiệu tại các vị trí đấu nối, nhất là đấu nối vào đường cao tốc, đấu nối tạm vào đường cao tốc để thi công xây dựng; rà soát điều chỉnh, bổ sung biển báo hiệu khoảng cách xe an toàn trên các tuyến đường cao tốc.

Sau loạt thông tin của Dân trí, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) chủ trì, cùng với Bộ Công an và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổng rà soát, giải quyết những bất cập trong hệ thống biển báo, đèn tín hiệu giao thông, cấp phép, bố trí các điểm dừng, đỗ, trông giữ xe... gây xung đột giao thông; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả trước ngày 15/3.