Ninh Bình:

Lung linh lễ hội Cố đô Hoa Lư

(Dân trí) - Đúng 20h15’ tối ngày 17/4 (tức ngày 8/3 âm lịch), tiếng trống khai hội lễ hội Cố đô Hoa Lư vang lên. Lễ hội diễn ra với nhiều tiết mục đặc sắc, đặc biệt là lễ thả đèn hoa đăng thu hút hàng vạn người dân và du khách thập phương.

Lễ hội truyền thống Cố đô Hoa Lư là một hoạt động thường niên, được tổ chức vào tháng 3 âm lịch hàng năm. Đây là dịp nhằm ôn lại truyền thống dựng nước và giữ nước hào hùng của cha ông ta, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam.

Trước lễ khai hội là là lễ rước nước từ sông Hoàng Long về đền vua Đinh Tiên Hoàng với ý nguyện cầu mong quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi, nhà nhà ấm no. Sau khi tổ chức các hoạt động lễ hội như: đua thuyền, cờ người, chọi gà, đấu vật…

Đúng 14h chiều ngày 17/4, sư thầy Thích Thanh Phương, Phó ban trị sự Phật giáo tỉnh Ninh Bình, cùng với các tăng ni, phật tử đã tiến hành Đại lễ cầu siêu và lễ hội hoa đăng “thành kính tri ân chư vị Hoàng đế - chư vị tiền bối hữu công - chư vị quan văn võ - chiến sỹ tử trận - anh hùng liệt sỹ”. Nghi lễ này thể hiện lòng hiếu kính hướng về cửu huyền thất tổ, tình yêu nước, sự tri ân hướng về các thế hệ cha ông đã hy sinh xương máu để bảo vệ chủ quyền non sông. Đây cũng là sự thể hiện lòng trắc ẩn đối với vong linh những người đã hi sinh vì đất nước. Đại lễ cầu siêu bắt đầu từ 14h và kết thúc vào 23h tối cùng ngày.

Cùng với Đại lễ cầu siêu, tại đền vua Đinh Tiên Hoàng diễn ra phần “lễ vua” dâng rượu, dâng trầu…và trưng bày các cổ vật chuyên đề về “Kinh đô Hoa Lư”. 

Vào 20h15', tiếng trống khai hội vang lên trong tiếng hò reo của hàng vạn người. Theo ghi nhận của PV Dân trí, 19h tối ngày 17/4, dòng người từ khắp nơi đổ về mỗi lúc một đông chật cứng khuôn viên tổ chức lễ hội Cố đô Hoa Lư. Khu tập trung đông người nhất vẫn là khán đài nơi tổ chức lễ hội và khu vực Đại lễ cầu siêu và lễ hội hoa đăng.

 Đại lễ cầu siêu và lễ hội hoa đăng tại Lễ hội Cố đô Hoa Lư.

 Đại lễ cầu siêu và lễ hội hoa đăng tại Lễ hội Cố đô Hoa Lư.

Năm nay lễ hội Cố đô Hoa Lư sẽ diễn ra trong 3 ngày từ ngày 17 đến 19/4 (tức ngày 8 - 10/3 âm lịch).

 Sư thầy Thích Thanh Phương, Phó ban trị sự Phật giáo tỉnh Ninh Bình làm lễ cầu siêu.
 Sư thầy Thích Thanh Phương, Phó ban trị sự Phật giáo tỉnh Ninh Bình làm lễ cầu siêu.

Hàng nghìn người tham dự Đại lễ cầu siêu.
Hàng nghìn người tham dự Đại lễ cầu siêu.

Hàng vạn người chen lấn xem khai hội.
Hàng vạn người chen lấn xem khai hội.
 Đèn hoa đăng thả rợp sông Sào Khê.
 Đèn hoa đăng thả rợp sông Sào Khê.

Đức Văn - Duy Tuyên