1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Lực lượng Kiểm ngư còn non trẻ nhưng hành động quyết liệt

(Dân trí) - Mặc dù lực lượng Kiểm ngư Việt Nam còn non trẻ, được ra mắt 15 ngày trước khi Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương-981 trên thềm lục địa Viêt Nam, nhưng lực lượng đã đấu tranh quyết liệt, góp phần vào việc Trung Quốc rút giàn khoan sớm hơn kế hoạch.

Sáng 12/9, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức Hội nghị đánh giá công tác tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo của lực lượng Kiểm ngư trong thời gian Trung Quốc hạ đặt trái phép dàn khoan Hải Dương 981 trong vùng biển Việt Nam.

“Lực lượng Kiểm ngư Việt Nam được chính thức ra mắt vào ngày 01/5/2014, chỉ 15 ngày trước khi Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương-981 trên vùng đặc quyền kinh tế thuộc chủ quyền của Việt Nam. Tuy nhiên, lực lượng Kiểm ngư đã tích cực tham gia vào hoạt động đấu tranh trên thực địa kết hợp với hoạt động tuyên truyền trong vòng 75 ngày. Chính những nỗ lực đấu tranh quyết liệt của các lực lượng trên thực địa đã buộc Trung Quốc phải rút giàn khoan khỏi lãnh hải Việt Nam trước thời hạn”, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Vũ Văn Tám nhận định.

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Vũ Văn Tám phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: N.A)
Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Vũ Văn Tám phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: N.A)

Ông Nguyễn Văn Trung, Phó Cục trưởng Cục Kiểm Ngư, cho biết, trong suốt quá trình giàn khoan Hải Dương-981 hoạt động trái phép trên lãnh hải của Việt Nam, các tàu hộ tống của Trung Quốc thường xuyên có những hành động hung hăng, hiếu chiến như sử dụng vòi rồng công suốt lớn uy hiếp và phun trực tiếp vào các tàu kiểm ngư, tàu cảnh sát biển của Việt Nam.

“Các tàu Trung Quốc đã chủ động, cố ý đẩy lùi, đâm va vào các tàu của ta với tổng số 93 lần, làm 58 lượt tàu của ta hư hỏng nặng, 16 Kiểm ngư viên, thuyền viên tàu Kiểm ngư bị thương. Các tàu Trung Quốc còn tổ chức cản trở, xua đuổi, ngăn chặn các hoạt động khai thác thủy sản của ngư dân, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới hoạt động sản xuất làm ăn bình thường của ngư dân ta” - ông Trung cho biết.

Theo ông Trung, áp lực đấu tranh với lực lượng tàu bảo vệ của Trung Quốc trong hơn 2 tháng là rất lớn, đặc biệt trong những ngày đầu tàu của ta còn ít và nhỏ, do bị các tàu bảo vệ của Trung Quốc phun nước, đâm va nhiều gây hư hại nặng, vật tư dự phòng không đủ, yêu cầu phải bám trụ, yêu cầu phải bám trụ đấu tranh kiên quyết khẳng định chủ quyền. 

Ông Nguyễn Văn Trung, Phó Cục trưởng Cục Kiểm ngư phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: N.A)
Ông Nguyễn Văn Trung, Phó Cục trưởng Cục Kiểm ngư phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: N.A)

“Trong hoàn cảnh khó khăn đó, cán bộ, thủy thủ, thuyền viên trên các tàu đã phát huy trí tuệ, tính sáng tạo, khắc phục sự cố của các trang thiết bị, gia cường lại các thiết bị thông tin, qua sát , đảm bảo an toàn. Không những thế, lực lượng Kiểm ngư còn phải hết sức kiên nhẫn, chịu đựng các hành vi ngang ngược của Trung Quốc, kiên trì đấu tranh theo sự chỉ đạo của cấp trên, bất chấp nguy hiểm luôn thường trực... Chính tinh thần chủ động, tích cực khắc phục khó khăn, nêu cao ý thức tổ chức, kỷ luật cao là nhân tố quan trọng để công tác đấu tranh đạt được mục đích yêu cầu đề ra”.

Trong suốt thời gian đấu tranh này, lực lượng Kiểm ngư luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ, động viên của đồng bào và các tổ chức trong và ngoài nước. Lực lượng iểm ngư tiếp 113  đoàn, 30 tỷ đồng , 53.500 USD, 270,000 yên, 2830 euro, và  ủng hộ KN trang thiết bị , thuốc men, nhu yếu phẩm thiết yếu trị giá  9,5 triệu đồng.

Đường dây nóng của lực lượng Kiểm ngư đã tiếp nhận hơn 1.000 cuộc điện thoại của nhân dân trong và nước quan tâm đến hoạt động của Kiểm ngư ngoài thực địa. Có đồng chí lớn tuổi đêm không ngủ được gọi điện về hiến kế đấu tranh cho lực lượng Kiểm ngư, cả kiều bào nước ngoài cũng gọi về chia sẻ ủng hộ”, ông Trung cho biết.

Ông Trung cũng kiến nghị, Chính phủ cần tiếp tục quan tâm, ưu tiên đầu tư cho lực lượng Kiểm ngư nhằm đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ trước tình hình hiện nay và trong giai đoạn sắp tới.

Ô
Ông Đặng Văn Nhân, thuyền trưởng tàu cá ĐNa 90152 bị Trung Quốc đâm chìm (Ảnh: N.A)

Trong khi đó, ông Đặng Văn Nhân, thuyền trưởng tàu cá ĐNa 90152 bị Trung Quốc đâm chìm cho biết, ngư dân đánh bắt trên ngư trường truyền thống Hoàng Sa gặp nhiều khó khăn do tàu nhỏ, công suất thấp, điều kiện sinh hoạt ngoài khơi thiếu thốn trong khi phía Trung Quốc thương xuyên có những hành động ngang ngược, vô nhân đạo, đâm chìm tàu cá của ta, tổ chức cướp bóc và đánh đập ngư dân ta.

“Trong thời gian tới, Chính phủ, Nhà nước, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổng cục Thủy sản cần có chính sách hỗ trợ ngư dân để tiếp cận vốn đầu tư, trang thiết bị tàu thuyền, phương tiện đánh bắt xa bờ,… Cục Kiểm ngư cần thường xuyên duy trì hoạt động trên biển để hỗ trợ ngư dân yên tâm bám biển, đảm bảo sản xuất và tham gia vào bảo vệ chủ quyền biển đảo của quốc gia”, ông Nhân đề xuất.

Nhân dịp này, Chi đội Kiểm ngư số 3 thuộc Chi cục Kiểm ngư số 2 đã được trao tặng bằng khen của Thủ tướng vì những đóng góp tích cực trong quá trình đấu tranh trên thực địa buộc Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương-981 khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

Ô

Trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Chi đội Kiểm ngư số 3, Chi cục Kiểm ngư số 2 (Ảnh: N.A)

 
Trao tặng

Trao tặng Giấy khen của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản dành cho 7 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo của quốc gia (Ảnh: N.A)

Bộ Trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát cũng có quyết định khen thường 16 tập thể và 2 cá nhân tích cực tham gia đấu tranh tuyên truyền trong gia đoạn này. Tổng cục Thủy sản cũng quyết định tặng giấy khen cho 7 tập thể và 2 cá nhân thuộc lực lượng Kiểm ngư.

“Trong thời gian tới, lực lượng Kiểm ngư cần quán triệt chỉ đạo của cấp trên và sẵn sàng tham gia cùng các lực lượng khác để tham gia hiệu quả hơn trong quá trình bảo vệ chủ quyền biển đảo của quóc gia; kiện toàn tổ chức nâng cao năng lực sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ, tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý; đào tạo huấn luyện nâng cao khả năng ngày càng hướng tới chuyên nghiệp hơnl; hiện đại hóa lực lượng tàu Kiểm ngư , tranh thủ hỗ trợ quốc tế để đóng tàu kiểm ngư; tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa Kiểm ngư và các lực lượng khác như Cảnh sát biển, Hải quân và biên phòng và các lực lượng khác,” Thứ trưởng Vũ Văn Tám yêu cầu.

Nguyên An