Lực lượng 911 - Thương hiệu đặc biệt của Công an Đà Nẵng

Võ Văn Dũng

(Dân trí) - Ngày 5/2, Công an thành phố Đà Nẵng tổ chức buổi gặp mặt, tuyên dương các cán bộ, chiến sỹ 911, nhân dịp Xuân Tân Sửu 2021.

Lực lượng 911 - Thương hiệu đặc biệt của Công an Đà Nẵng - 1
Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng phát biểu. Ảnh: Văn Dũng - TTXVN

Tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng đã tuyên dương, khen thưởng Tổ C1, C2 của lực lượng 911 về thành tích xuất sắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Thiếu tướng Vũ Xuân Viên ghi nhận, biểu dương tinh thần dũng cảm, quyết tâm trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật của lực lượng 911, Công an thành phố Đà Nẵng trong năm 2020.

Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng cho rằng, hiện nay chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng đang rất quan tâm, ủng hộ lực lượng 911. Lực lượng này trở thành thương hiệu đặc biệt của Công an Đà Nẵng. Để giữ vững và phát huy được những thành quả như trên, đòi hỏi lực lượng Công an thành phố Đà Nẵng nói chung, lực lượng 911 nói riêng cần nỗ lực phấn đấu hơn nữa để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, quyết tâm đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên đề nghị các cán bộ, chiến sỹ khi làm nhiệm vụ cần phải biết kiềm chế trước các tình huống, giữ đúng lễ tiết, tác phong khi ứng xử với nhân dân. Theo Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng, trong thời gian này, lực lượng 911 cần tiếp tục trang bị thêm vũ khí, phương tiện, công cụ hỗ trợ, các vật dụng cần thiết để nâng cao hiệu quả trong quá trình công tác; tiếp tục xác định các tuyến, địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự để triển khai thực hiện nhiệm vụ, góp phần giữ bình yên cuộc sống cho nhân dân.

Lực lượng 911 - Thương hiệu đặc biệt của Công an Đà Nẵng - 2
Lãnh đạo Công an thành phố Đà Nẵng khen thưởng lực lượng 911. Ảnh: Văn Dũng - TTXVN

Báo cáo tình hoạt động của lực lượng 911, Đại tá Lê Ngọc Hai, Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, một năm qua, các tổ công tác lực lượng 911 đã tổ chức chốt chặn, tuần tra, kiểm soát tại 214 vị trí và 352 khu vực, địa bàn trọng điểm, phức tạp và tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự. Đặc biệt, trong thời gian tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, lực lượng 911 đã tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát an ninh trật tự trên địa bàn thành phố, tập trung phát hiện những đối tượng có dấu hiệu, biểu hiện phạm tội trên đường phố, đồng thời nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch.

Bên cạnh đó, lực lượng 911 đã dừng, kiểm tra gần 7.519 lượt người, phương tiện tham gia giao thông có dấu hiệu nghi vấn; nhắc nhở 22.769 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội chưa đến mức xử lý hành chính; lập hồ sơ xử lý 936 vụ với 992 đối tượng vi phạm an ninh trật tự. 

Trong năm 2020, lực lượng 911 tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả các kế hoạch và đạt nhiều thành tích nổi bật. Chính vì vậy, đã góp phần kiềm chế, kéo giảm tội phạm trên địa bàn thành phố (năm 2020 giảm 12% so với cùng kỳ năm 2019).

Theo Đại tá Lê Ngọc Hai, trong năm 2021, để thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, lực lượng 911 và Công an các đơn vị, địa phương cần tập trung tăng cường công tác chốt chặn, tuần tra khép kín địa bàn, tập trung vào các tuyến địa bàn, khu vực trọng điểm, phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ các đối tượng hoạt động phạm tội; kịp thời phát hiện các đối tượng có biểu hiện tụ tập đua xe, lạng lách, đánh võng,… gây mất an toàn cho người tham gia giao thông.