Nghệ An:

Lửa thiêu rụi ngôi nhà thờ họ 12 đời, hàng trăm tuổi

(Dân trí) - Do gia chủ bất cẩn trong lúc thắp hương, ngọn lửa bùng cháy, bao trùm ngôi nhà thờ họ được làm bằng gỗ.

Lửa thiêu rụi ngôi nhà thờ họ 12 đời, hàng trăm tuổi - 1

Nhà thờ này đã trải qua 12 đời.

Thông tin ban đầu cho biết, vụ cháy xảy ra vào khoảng 11h15, ngày 24/3 tại nhà thờ họ nằm trong khuôn viên gia đình ông Nguyễn Hữu Vỹ (ở xã Lạc Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An).

Được biết, nhà thờ chủ yếu làm toàn bằng gỗ nên dễ bắt lửa. Các cột, kèo, phần mái nhà thờ… bị lửa táp, thiêu rụi.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã chỉ đạo Đội CC&CNCH số 5 xuất 2 xe chữa cháy cùng 14 lính cứu hỏa nhanh chóng đến hiện trường triển khai đội hình, phối hợp với người dân địa phương, Công an huyện Đô Lương dập tắt đám cháy.

Lửa thiêu rụi ngôi nhà thờ họ 12 đời, hàng trăm tuổi - 2

Vì nhà thờ chủ yếu làm bằng gỗ nên ngọn lửa thiêu rụi gần như hoàn toàn.

Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đã khẩn trương phun nước làm mát, ngăn chặn cháy lan sang ngôi nhà ở bên cạnh. Một lát sau khi lực lượng tiếp cận hiện trường, đám cháy được khống chế hoàn toàn.

Người dân cho biết thêm, ngôi nhà thờ họ trên đã trải qua 12 đời. Nguyên nhân vụ cháy ban đầu được xác định do bất cẩn trong thắp hương thờ cúng.

Bảo Khánh