Lửa đi qua, nỗi đau ở lại!

(Dân trí) - Liên tiếp những vụ cháy cướp đi sinh mạng của nhiều người, thiêu rụi vô số tài sản đã xảy ra trên địa bàn TPHCM khiến dư luận không khỏi bàng hoàng, đau xót. Chưa bao giờ, nỗi bất an từ thảm họa "giặc lửa" thôi ám ảnh người dân.

Nỗi ám ảnh kinh hoàng

c1-1481936922692

Hiện trường vụ cháy xảy ra vào đêm 16/12 tại một căn nhà trong hẻm 453 khiến 6 người thiệt mạng.

Thảm họa "giặc lửa" chưa bao giờ thôi ám ảnh con người. Vụ cháy quán karaoke khiến 13 người chết tại Hà Nội vừa khiến người dân cả nước bàng hoàng, thì mới hôm qua, ngày 16/12, một vụ cháy nhà trên đường Lê Văn Sỹ, phường 12, quận 3, TPHCM đã cướp đi sinh mạng của 6 con người.

Ông Nguyễn Phùng Hưng (người trực tiếp tham gia cứu hoả vụ cháy hôm qua) kể: "Ngọn lửa bùng lên vào rạng sáng 16/12, lửa cháy rất lớn, chỉ 5 phút đã bao trùm căn nhà. Chúng tôi cố gắng tiếp cận nhưng lửa cháy lớn quá, mọi người dùng bình chữa cháy, xách nước tạt vào nhưng không ăn thua. Bên trong nhà có nhiều người lắm, phía dưới thì xe máy để kín. Khi lửa cháy lớn thì chúng tôi còn nghe nhiều tiếng nổ".

Tài sản bên trong nhà bị thiêu rụi.
Tài sản bên trong nhà bị thiêu rụi.

Khoảng 0h sáng, Cảnh sát PCCC TPHCM nhận được tin báo cháy tại một căn nhà trong hẻm 453 Lê Văn Sỹ nên khẩn trương điều động lực lượng, phương tiện đến hiện trường. 6 xe chuyên dùng các loại và 42 cán bộ chiến sĩ tức tốc lao vút đến nơi người dân đang gặp nguy hiểm. Lúc này lực lượng tại chỗ cũng tiến hành cứu chữa bước đầu và đã cơ bản khống chế được ngọn lửa.

0h28 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, thiệt hại do vụ cháy trên để lại là đặc biệt nghiêm trọng và thương tâm khi đã khiến 6 người thiệt mạng vì ngạt khói, 5 người bị thương, 53,2m2 diện tích tầng trệt của căn nhà, 6 xe máy, cùng nhiều đồ gia dụng khác bị thiêu rụi hoàn toàn.

Khi các ngành chức năng đang tập trung điều tra, làm rõ vụ cháy trên đường Lê Văn Sỹ thì một vụ hỏa hoạn gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản lại tiếp tục xảy ra vào 17h chiều 16/12 tại cây xăng TT75 (gần chợ Hạnh Thông Tây, đường Quang Trung, quận Gò Vấp). Theo thống kê ban đầu, khoảng 20 chiếc xe máy bị thiêu rụi, xe bồn chở xăng cũng hư hỏng nghiêm trọng. May mắn trong sự cố này không có thương tích nghiêm trọng về người.

Lửa đi qua, nỗi đau ở lại! - 3
Hiện trường vụ cháy cây xăng xảy ra vào chiều cùng ngày với vụ hoả hoạn khiến 6 người tử vong.
Hiện trường vụ cháy cây xăng xảy ra vào chiều cùng ngày với vụ hoả hoạn khiến 6 người tử vong.

Nỗi đau từ vụ cháy khiến 6 người tử vong vào ngày 16/12 làm nhiều người nhớ lại vụ cháy kinh hoàng làm 7 người khác thiệt mạng vào rạng sáng 16/9/2014 tại căn nhà được dùng làm tiệm uốn tóc nằm trên đường Nguyễn Trãi (phường 8, quận 5, TPHCM). Cả hai vụ cháy nghiêm trọng này đều xảy ra vào lúc rạng sáng, khi các nạn nhân đang say ngủ và tất cả đều thiệt mạng do ngạt khói.

Còn vô số vụ hỏa hoạn khác gây thiệt hại về người và tài sản đã xảy ra trên địa bàn TPHCM và cả nước. Hậu quả khủng khiếp từ những vụ cháy gây ra không ai có thể lường trước, chỉ khi lửa đi qua thì nỗi đau ở lại mà ám ảnh mãi cho thân nhân, cho xã hội.

PCCC trong khu dân cư còn lỏng lẻo?

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ cháy trong hẻm 453 Lê Văn Sỹ vào sáng 16/12.
Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ cháy trong hẻm 453 Lê Văn Sỹ vào sáng 16/12.

Liên quan đến vụ cháy khiến 6 người tử vong vào rạng sáng 16/12, Đại tá Đoàn Văn Chón, Phó Giám đốc, Cảnh sát PCCC và các ban ngành địa phương xảy ra vụ cháy đã họp khẩn cấp, đánh giá công tác đảm bảo an toàn PCCC tại khu dân cư nơi đây. Trước băn khoăn: Công tác kiểm tra an toàn PCCC đối với cơ sở này trước khi bị cháy đã được lực lượng Cảnh sát PC&CC tiến hành như thế nào? Thượng tá Lê Mai Hùng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát PCCC Quận 3 cho biết: “Phòng Cảnh sát PCCC Quận 3 thời gian qua vẫn luôn rất chú trọng công tác tuyên truyền cho hầu hết các cơ sở, các nhóm đối tượng thuộc diện quản lý về PCCC. Tuy nhiên hộ dân bị cháy này không nằm trong diện các cơ sở quản lý về PCCC theo quy định mà thuộc phạm vi quản lý chung trong khu dân cư”.

Căn nhà xảy ra cháy khiến 6 người tử vong.
Căn nhà xảy ra cháy khiến 6 người tử vong.

Liên quan đến khía cạnh này, ông Trần Thanh Túc - Chủ tịch UBND phường 12, quận 3 nói thêm “Căn nhà bị cháy nằm trong khu dân cư và thuộc diện quản lý của phường, thời gian qua, chúng tôi cũng tích cực chỉ đạo và phối hợp với cơ quan Cảnh sát PCCC của quận để tuyên truyền kiến thức pháp luật PCCC cho bà con trong khu dân cư... Nhưng vụ việc vừa xảy ra đã để lại thiệt quá lớn, chúng tôi cũng xin rút kinh nghiệm để tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền quản lý”.

Về việc vụ cháy làm 6 người thiệt mạng có nhiều điểm giống với những vụ hỏa hoạn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản từng xảy ra trước, Đại tá Đoàn Văn Chón đánh giá: "Điểm cháy nằm xen lẫn trong khu dân cư đông đúc, cơ sở bị cháy thuộc dạng hộ dân vừa ở vừa kinh doanh nhỏ lẻ, được xây dựng bằng vật liệu dễ cháy khi cháy sẽ sinh ra nhiều khói khí độc nên phần lớn các nạn nhân tử vong trong các sự cố là do ngạt, ý thức người dân về vấn đề PCCC tại những khu dân cư chưa cao...”.

Tại buổi làm việc với Cảnh sát PCCC TPHCM về các vấn đề liên quan đến vụ cháy khiến 6 người tử vong, ông Tất Thành Cang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, yêu cầu UBND quận 3 nhanh chóng thăm hỏi, hỗ trợ các nạn nhân đã tử vong trong vụ cháy ở hẻm 453 đường Lê Văn Sỹ. Đối với nạn nhân đang cấp cứu, chính quyền địa phương phối hợp với Thành đoàn, Hội Sinh viên thành phố có biện pháp giúp đỡ. Ông Cang cũng yêu cầu Công an quận 3 và Cảnh sát PCCC TP phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương có kết luận chính thức về nguyên nhân vụ cháy.

Ông Tất Thành Cang - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM đã có buổi làm việc nhanh với Cảnh sát PCCC TPHCM và UBND quận 3.
Ông Tất Thành Cang - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM đã có buổi làm việc nhanh với Cảnh sát PCCC TPHCM và UBND quận 3.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tất Thành Cang cũng yêu cầu ngành điện lực TP phối hợp chính quyền các quận, huyện trên địa bàn tiến hành khảo sát, xử lý các khu dân cư chưa bảo đảm an toàn điện, đặc biệt lưu ý các bó dây hiện còn đang khá lộn xộn ở nhiều địa điểm. Vụ hỏa hoạn vào sáng 16/12 đã báo động nguy cơ cháy nổ, đặc biệt là khi trong dịp Tết sắp tới có nhiều chương trình đón Xuân, lễ hội… Do đó, các sở, ngành phải kiểm tra kỹ công tác bảo đảm an toàn PCCC nhằm không để sự cố đáng tiếc xảy ra.

“Phải thực hiện mọi việc hoàn tất trước Tết nguyên đán 2017 và nơi nào để xảy ra sự cố cháy nổ, chủ tịch quận - huyện sẽ là người chịu trách nhiệm”, ông Tất Thành Cang nhấn mạnh.

Liên quan đến vụ cháy này, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cũng yêu cầu các đơn vị chức năng khẩn trương điều tra nguyên nhân gây ra vụ cháy để xử lý theo quy định của pháp luật, đồng thời có biện pháp phòng ngừa chung.

Trung Kiên