1. Dòng sự kiện:
  2. Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XV
  3. 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Lũ trên sông Nhật Lệ ở Quảng Bình trên báo động 3, vượt lũ lịch sử năm 1983

Nguyễn Hải

(Dân trí) - Sáng 28/10, lũ trên sông Nhật Lệ tại TP Đồng Hới, Quảng Bình đang có xu hướng lên. Lúc 11h, mực nước tại trạm Đồng Hới trên báo động 3 là 0,11m, cao hơn đỉnh lũ lịch sử năm 1983 (2,05m) là 0,06m.

Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cho biết, đến 6h ngày 28/10, bão số 6 và mưa lũ do hoàn lưu bão đã khiến 1 người tử vong tại Quảng Bình và 4 người bị thương tại Quảng Nam.

Mưa bão số 6 đã làm 295 nhà hư hỏng, tốc mái; 15.199 nhà bị ngập. Trong đó, Quảng Bình có hơn 15.000 nhà vẫn đang ngập.

Do ảnh hưởng của mưa bão số 6, có 37 vị trí trên quốc lộ 9B (Quảng Bình), đường Hồ Chí Minh (Quảng Trị) bị sạt lở; ngập một số vị trí ngầm tràn trên các quốc lộ 9B, 9C, 15 (Quảng Bình), 15D (Quảng Trị) và nhiều tuyến đường tỉnh, đường liên xã thuộc các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế.

Đến sáng nay, các tuyến đường, ngầm tràn tại Quảng Trị, Thừa Thiên Huế cơ bản đã rút nước, giao thông trở lại bình thường.

Lũ trên sông Nhật Lệ ở Quảng Bình trên báo động 3, vượt lũ lịch sử năm 1983 - 1

Lực lượng chức năng di dời người dân ra khỏi vùng ngập lụt (Ảnh: Đức Tài).

Về thủy lợi, mưa bão cũng khiến 950m kè, kênh mương bị hư hỏng, khoảng 8,6km bờ biển ở Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế bị xói lở.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng nay, khu vực từ nam Hà Tĩnh đến Quảng Trị tiếp tục có mưa to đến rất to. Cục bộ có nơi trên 200mm như Lâm Thủy (Quảng Bình) 325mm, Hồ Kim Sơn (Hà Tĩnh) 243mm…

Trong đêm qua và sáng nay, tại thượng nguồn sông Kiến Giang (xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình), lũ đang rút nhanh. Lúc 11h, mực nước tại trạm Kiến Giang xuống mức dưới báo động (BĐ) 2 khoảng 0,58m.

Tại trạm Lệ Thủy (thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) vẫn ở mức trên BĐ3 khoảng 1m (thấp hơn mức lũ lịch sử năm 2020 khoảng 1,2m).

Lũ trên sông Nhật Lệ, đoạn qua thành phố Đồng Hới (Quảng Bình) sáng 28/10, đang có xu hướng lên. Lúc 11h, mực nước tại trạm Đồng Hới lên mức 2,11m, trên BĐ3 là 0,11, cao hơn đỉnh lũ lịch sử năm 1983 (2,05m) là 0,06m.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, ngày 28/10 đến đêm 29/10, khu vực từ Nam Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế có mưa to, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa từ 100-200mm, cục bộ có nơi trên 350mm; cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn (>100mm/3h).

Ngoài ra, ngày và đêm 28/10, khu vực Nam Bộ và Bình Thuận có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 70mm.

Ngày và đêm 30/10, khu vực từ Nam Hà Tĩnh đến Quảng Nam có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa 30-60mm, cục bộ có nơi trên 80mm.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm