1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Lũ quét bất ngờ đổ về Lào Cai, cuốn trôi nhiều tài sản

(Dân trí) - Đêm về sáng ngày hôm nay 22/10, vùng hội tụ gió trên cao đã hình thành nhanh chóng trên khu vực tỉnh Lào Cai gây mưa, một số địa phương có mưa vừa, mưa to dữ dội trút xuống gây lũ quét bất ngờ như xã Nghĩa Đô, huyện Bảo Yên làm ngập nhiều diện tích hoa màu và làm hỏng hàng chục ngôi nhà dân.


Lũ quét gây ngập úng ở xã Nghĩa Đô, huyện Bảo Yên sáng ngày 22/10.

Lũ quét gây ngập úng ở xã Nghĩa Đô, huyện Bảo Yên sáng ngày 22/10.

Kỹ sư Lưu Minh Hải, Giám đốc Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai cho biết, ảnh hưởng của không khí lạnh, kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao, thời tiết Lào Cai có mưa, mưa rào trên diện rộng và giông rải rác; gió Đông Nam cấp 2, vùng cao gió Đông Bắc cấp 2 - 3; nhiệt độ cao nhất các khu vực giảm khoảng 2 - 3 độ C, đêm và sáng trời lạnh, vùng núi trời rét.

Đặc biệt, trên suối Nghĩa Đô đoạn chảy qua xã Vĩnh Yên (huyện Bảo Yên), do mưa lớn phía thượng nguồn đổ về sinh lũ quét đột ngột. Lúc 7h cùng ngày 22/10, Trạm thuỷ văn Vĩnh Yên quan trắc được mực nước ở mức 127,85m; đến 9 giờ lên tới 133,80m. Như vậy, chỉ trong khoảng 2 giờ biên độ lũ đạt mức 5,95m; hiện lũ trên suối Nghĩa Đô vẫn đang lên.

Người dân địa phương cho biết, lũ suối Nghĩa Đô lên nhanh bất ngờ làm ngập úng, gây hư hỏng, sập đổ hàng chục ngôi nhà, cuốn trôi nhiều tài sản của người dân sinh sống ven hai bên suối do không chạy kịp. Dòng nước hung dữ mang đất cát vùi lấp, gây hư hại nhiều diện tích hoa màu, cây trồng các loại.

Hiện nay các địa phương bị mưa to, lũ quét ở tỉnh Lào Cai ngày hôm nay đang thống kê thiệt hại. Đây là trận lũ quét hiếm gặp xảy ra trên suối Nghĩa Đô vào cuối mùa mưa, đầu mùa đông trong nhiều năm trở lại đây.

Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai khuyến cáo, hiện nay vùng hội tụ gió trên cao vẫn duy trì trên khu vực các tỉnh vùng núi biên giới phía Bắc. Trong khi đó không khí lạnh đã báo từ phía Bắc vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống Bắc Bộ. Theo đó, ngày và đêm 22/10, thời tiết vẫn diễn biến xấu vì có mưa, mưa rào trên diện rộng và dông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to.

Người dân trong khu vực vùng núi cần đề phòng mưa lớn gây lũ quét, trượt lở đất đá, đồng thời cảnh giác với gió giật mạnh, sét đánh trong cơn dông, vùng thấp, vùng trũng phòng ngừa ngập úng cục bộ.

Phạm Ngọc Triển