Phú Yên:

Lũ “cướp” trường, hơn một năm học tạm trong trụ sở ủy ban

(Dân trí) - Cơn lũ lịch sử cuối năm 2009 đã qua gần một năm, nhưng hiện học sinh trường tiểu học Xuân Sơn Bắc (Đồng Xuân, Phú Yên) vẫn phải học nhờ ở trụ sở ủy ban xã. Ngôi trường mới đáng lẽ phải hoàn thành cách đây hơn 1 tháng nhưng hiện vẫn dang dở.

Lũ “cướp” trường, hơn một năm học tạm trong trụ sở ủy ban - 1

Các em học sinh lớp A4 học trong hội trường của trụ sở ủy ban xã Xuân Sơn Bắc
 
Trường tiểu học Xuân Sơn Bắc có 13 lớp, chia làm ba phân trường Tân Bình, Tân Phước, Tân Thọ. Sau cơn lũ lịch sử cuối năm 2009, hai phân trường Tân Bình, Tân Phước bị sập đổ hoàn toàn, phân trường Tân Thọ bị hư hại nặng.

 

Để đảm bảo việc học cho các em học sinh, ngay sau bão lũ, Ủy ban xã Xuân Sơn Bắc đã tạo điều kiện cho trường mượn một số phòng làm việc, hội trường để dạy học. Hiện ở trụ sở ủy ban có 5 lớp đang học, 3 lớp khác thì học ở Hợp tác xã Nông nghiệp Phước Thọ.

 

Trụ sở làm việc của ủy ban có kết cấu xây dựng khác với trường học nên không thể đảm bảo tốt cho việc học tập của học sinh. Còn ở Hợp tác xã Phước Thọ, do không đủ phòng nên nhà trường phải ngăn đôi bằng tôn để tạo thành hai lớp học rất tạm bợ.

 

Cô giáo Đặng Thị Mỹ Lệ, giáo viên chủ nhiệm lớp 4A, cho biết: “Việc dạy học ở trụ sở ủy ban gặp khá nhiều khó khăn, nhất là trong việc duy trì nề nếp sinh hoạt cho các em. Ở đây chúng tôi chỉ có thể dạy văn hóa, còn các hoạt động ngoại khóa thì không thể thực hiện vì không có địa điểm. Không có phòng, chúng tôi cũng không thể mở lớp để dạy phụ đạo cho học sinh yếu kém nên chất lượng học tập cũng không thể tốt lên”.
 
Lũ “cướp” trường, hơn một năm học tạm trong trụ sở ủy ban - 2
Bảng được kê tạm lên chiếc ghế, gây khó khăn cho các em học sinh lớp 2A khi làm bài tập

 

Do thiếu phòng học nên các em học sinh trước đây học ở phân trường Tân Phước phải ghép lại học chung với phân trường Tân Thọ, khiến đường đến lớp của các em dài hơn, khó khăn hơn, phụ huynh cũng mất thời gian đưa đón, ảnh hưởng đến công việc hàng ngày.

 

Cô Lệ  còn cho biết thêm: Mặc dù rất tạo điều kiện cho nhà trường, nhưng thỉnh thoảng khi ủy ban xã cần hội trường để hội họp thì cô đành cho học sinh nghỉ học, rồi dạy bù vào ngày thứ 7, CN.

 

Hiện các hoạt động khác của trường như hành chính, thư viện, phòng máy tính cũng dồn vào một phòng nhỏ của trường cấp 4 cũ, đã bỏ đi từ nhiều năm trước. Mọi giấy tờ, sách vở, trang thiết bị, máy tính… đều dồn vào một phòng nên rất chất chội, nóng bức, khó làm việc.
 
Lũ “cướp” trường, hơn một năm học tạm trong trụ sở ủy ban - 3
Không có sân rộng để chơi đùa, giờ ra chơi các em chạy nhảy ngay trong ủy ban xã.

 

Được biết, trường tiểu học Xuân Sơn Bắc được khởi công xây dựng lại từ đầu năm 2010 với số vốn đầu tư hơn 2 tỷ đồng. Công trình gồm 2 tầng với 10 phòng kiên cố, dự kiến hoàn thành vào tháng 8/2010 nhưng đến nay mới hoàn thành được phần thô. Sự chậm trễ này khiến hàng trăm học sinh tiểu học của trường tiếp tục phải học tập trong điều kiện khó khăn, thiếu môi trường sư phạm.

 

Nguyên Nguyên