TPHCM:

Lọt hố công trình đầy nước mưa, bé gái 8 tuổi chết thảm

(Dân trí) - Trong lúc nô đùa cùng nhóm bạn cùng xóm, bé gái 8 tuổi không may té xuống hố sâu công trình ngập nước mưa và khi được đưa lên thì đã tử vong.

Đến tối nay (29/5), cơ quan CSĐT Công an quận 9, TPHCM vẫn đang tiến hành khám nghiệm tử thi, làm rõ nguyên nhân tử vong của bé Phan N. N. (SN 2009, quê tỉnh Kiên Giang) tại 1 hố công trình trên địa bàn phường Trường Thạnh, quận 9.

Hố sâu của 1 công trình đang san lắp mặt bằng, nơi xảy ra tai nạn thương tâm làm bé gái 8 tuổi tử vong.
Hố sâu của 1 công trình đang san lắp mặt bằng, nơi xảy ra tai nạn thương tâm làm bé gái 8 tuổi tử vong.

Theo thông tin ban đầu, bé N. sống cùng ba mẹ và ông bà ngoại tại căn nhà trọ ở khu phố Phước Hiệp, phường Trường Thạnh, quận 9.

Khoảng 14h ngày 29/5, vừa được nghỉ hè, bé và những đứa trẻ cùng xóm trọ đi chơi, ra đến khu vực công trình đang san lắp mặt bằng ở cuối đường số 4, phường Trường Thạnh. Tại đây, bé N. không may té xuống hố sâu công trình, rộng nhiều mét vuông ngập trong nước mưa. Ngay khi nghe những đứa nhỏ hốt hoảng chạy về báo tin, ông ngoại của bé đã chạy đến, vớt cháu lên đưa về nhà trọ, nhưng phát hiện bé đã tử vong.

Nhận tin báo, Công an phường Trường Thạnh, và Đội CSĐT tổng hợp Công an quận 9 đã đến hiện trường để khám nghiệm; đồng thời vận động gia đình để đưa bé về bệnh viện, tiến hành việc pháp y, nhằm làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Đăng Lê