1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bắc Ninh:

Lợi dụng thẻ ngành công an để vay tiền rồi xù

Theo phản ánh của anh P.V.D, ngụ tại phường Thị Cầu, TP Bắc Ninh, cuối năm 2007, Vũ Thanh Tùng (SN 1980) đang công tác tại Đội Cảnh sát 113 - Công an tỉnh Bắc Ninh đã tới vay của anh 100 triệu đồng và để lại thẻ ngành.

Lợi dụng thẻ ngành công an để vay tiền rồi xù - 1
Giấy vay nợ và thẻ ngành của Đặng Trần Đức cầm cố ở tiệm cầm đồ.

Sau nhiều lần đòi nợ bất thành và phát hiện Tùng còn vay nợ của nhiều người khác ở phường Thị Cầu với số tiền rất lớn, anh D. đã tìm tới Công an tỉnh Bắc Ninh để phản ánh. Đến lúc này, anh D. mới phát hiện Tùng đã làm đơn xin ra khỏi ngành từ lâu.

Với cách thức tương tự, khi đang công tác tại Công an TP Bắc Ninh, Đặng Trần Đức (SN 1981) đã hai lần viết giấy vay tiền của anh P.V.D với tổng số tiền lên tới 180 triệu đồng và để lại thẻ ngành được cấp ngày 1/3/2007.

Tuy nhiên, đến năm 2008, Đức đã xin ra khỏi ngành công an và cũng không trả anh D. số tiền đã vay. Ngoài ra, Đức còn đang nợ chị Nguyễn Thị Ánh Nguyệt trú tại phường Tiền An, TP Bắc Ninh số tiền 30 triệu đồng.

Một số chủ hiệu cầm đồ tại TP Bắc Ninh còn cho phóng viên xem một số giấy vay nợ viết tay của các chiến sĩ được cho là đã công tác trong ngành công an ở Bắc Ninh (đã về hưu hoặc xin rời khỏi ngành) rồi xù nợ với số tiền vài trăm triệu đồng.

Thượng tá Nguyễn Văn Trì, Phó trưởng Công an TP Bắc Ninh, cho biết sự việc Đặng Trần Đức sử dụng thẻ ngành công an đi “cắm” ở hiệu cầm đồ để vay số tiền lớn là có thật.

Đức tốt nghiệp ĐH ngoài ngành công an, sau đó được tuyển vào làm việc tại Đội Cảnh sát Kinh tế - Công an TP Bắc Ninh từ năm 2007. Tuy nhiên, sau khoảng một năm làm việc tại đây, Đức liên tục ốm đau và có nhiều biểu hiệu thần kinh không ổn định nên gia đình đã làm đơn xin cho Đức ra khỏi ngành. “Khi chúng tôi tiến hành thu thẻ ngành công an thì Đức báo đã làm mất” - ông Trì nói.

Đối với trường hợp của Vũ Thanh Tùng, Thanh tra Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã chuyển hồ sơ về Công an TP Bắc Ninh giải quyết, tuy nhiên ông Trì khẳng định chưa nhận được.

Trả lời câu hỏi “Trường hợp chiến sĩ công an sao chụp từ thẻ ngành ra nhiều thẻ khác nhau rất khó phân biệt để cầm cố vay tiền, rồi không trả nợ thì có được coi là lừa đảo hay không?”, thượng tá Nguyễn Văn Trì cho biết không thể coi đó là lừa đảo. “Thẻ đó chỉ được coi là lòng tin của hai bên với nhau khi cho vay tiền”.

Theo Nhóm PV
Báo Người lao động