1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Lốc xoáy gây tốc mái hàng chục nhà dân và trường học ở Hà Tĩnh

Dương Nguyên

(Dân trí) - Sáng nay, trận lốc xoáy xảy ra ở xã Sơn Hồng (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) khiến hơn 20 nhà dân và một điểm trường bị hư hỏng.

Chiều 29/3, lãnh đạo UBND xã Sơn Hồng cho biết, khoảng 6h30 cùng ngày, tại địa phương này xảy ra lốc xoáy khiến nhiều nhà dân và một điểm trường thiệt hại nặng.

Thời điểm trên, xã Sơn Hồng có mưa lớn, sấm sét và gió to. Khoảng ít phút sau, cơn gió lốc kéo dài, cuốn phăng hơn 20 mái nhà dân, hơn 30ha ngô gãy đổ.

Điểm Trường Mầm non xã Sơn Hồng bị hư hỏng, tốc mái 5 phòng học; tường rào đổ sập. Rất may, thời điểm xảy ra lốc xoáy, các cháu học sinh và giáo viên chưa tới trường nên không xảy ra thương vong về người.

Cơ quan chức năng đã có mặt để thống kê thiệt hại và huy động lực lượng đến hỗ trợ người dân khắc phục.

Lốc xoáy gây tốc mái hàng chục nhà dân và trường học ở Hà Tĩnh - 1

Đoàn thanh niên hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả (Ảnh: Văn Nguyễn).

Ngoài Hà Tĩnh, hai ngày qua, giông lốc, mưa đá xảy ra ở các tỉnh Hà Giang, Cao Bằng, Sơn La, Phú Thọ, Yên Bái, Nghệ An, Quảng Trị.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu, kết hợp với hội tụ gió trên cao, mưa giông xuất hiện ở khu vực Bắc Bộ từ đêm 28 đến 29/3.

Hôm nay (29/3), mưa xuất hiện trên diện rộng, phổ biến 15-30mm, có nơi trên 70mm.

Tại vùng núi Bắc Bộ, cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân đề phòng nguy cơ xuất hiện lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Do đang trong thời điểm giao mùa, mưa đá có khả năng xuất hiện nhiều hơn, ảnh hưởng đến hoa màu và gây thiệt hại cho người dân.

Trong chiều tối nay (29/3), mưa rào kèm giông được dự báo xuất hiện ở khu vực Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ. Riêng Tây Nguyên có mưa rào và giông rải rác, cục bộ mưa lớn với lượng 15-30mm, có nơi trên 50mm, tập trung về chiều và tối.