Loài hoa quý của núi rừng Hoàng Liên Sơn xuống phố đón Tết

Phạm Ngọc Triển

(Dân trí) - Những ngày đầu tháng Chạp, các nhà vườn ở vùng cao Sa Pa (tỉnh Lào Cai) bắt đầu xuất bán hoa địa lan quý phục vụ khách hàng có thu nhập cao chơi Tết Quý Mão.

Loài hoa quý của núi rừng Hoàng Liên Sơn xuống phố đón Tết - 1

Chậu hoa địa lan Trần Mộng màu xanh có 70 nhành hoa cùng một gốc, được đánh giá là quý hiếm nhất Sa Pa, có giá bán 50 triệu đồng.

Các hộ kinh doanh hoa Tết ở thị xã Sa Pa cho biết, năm nay xuất ra thị trường ít nhất 5.000 chậu hoa địa lan Trần Mộng, tăng khoảng 30% so với năm trước, nhưng giá bán vẫn cao.

Hoa địa lan Trần Mộng Sa Pa vốn là loài hoa quý hiếm của rừng tự nhiên Hoàng Liên Sơn được người dân Sa Pa mang về trồng kinh doanh phục vụ thị trường hoa Tết và nhân giống trồng đại trà bằng phương pháp cấy mô.

Loài hoa quý của núi rừng Hoàng Liên Sơn xuống phố đón Tết - 2

Hoa địa lan Trần Mộng mọc hoang dã trên núi Hoàng Liên Sơn cao hơn 2.000 m được người dân Sa Pa đưa về nhà ươm trồng thành công từ hơn 20 năm trước. Do ứng dụng công nghệ cấy mô nên hiện nay người dân thị xã Sa Pa làm chủ hoàn toàn cây giống, phát triển thành vùng hoa đặc sản.

Hoa địa lan Trần Mộng được chăm sóc cho nở đúng dịp Tết Nguyên đán, phục vụ nhu cầu khách chơi Xuân. Loài hoa này giúp không ít gia đình nông dân thị xã Sa Pa thu hàng trăm triệu, thậm chí tiền tỷ, mỗi dịp cuối năm.

Hoa địa lan Trần Mộng có màu vàng chanh hoặc màu xanh ngọc, khi nở tỏa mùi hương quyến rũ. Hoa nở 2-3 tháng mới tàn.

Loài hoa quý của núi rừng Hoàng Liên Sơn xuống phố đón Tết - 3

Nhà vườn chăm sóc hoa phục vụ khách chơi Tết.

Ông Thế Kiều, một chủ vườn lan có tiếng ở bản Cát Cát, phường Phan Si Păng, cho biết, dịp này xuất bán 300 chậu địa lan Trần Mộng, trong đó có 20 chậu đẹp nhất với 50 nhành hoa mỗi chậu, được khách hàng mua buôn từ Hà Nội lên đặt mua hết với giá 30 triệu đồng/chậu.

Ông nói giá bán hoa hiện nay không giảm so với Tết trước vì mới vào đầu vụ. 

Loài hoa quý của núi rừng Hoàng Liên Sơn xuống phố đón Tết - 4

Các nhà vườn Sa Pa có nhiều khách quen là những người có thu nhập cao hoặc các doanh nghiệp.

Giá bán địa lan Trần Mộng Sa Pa hiện nay, loại 1 có cành hoa dài, nhiều nụ, dáng lá đẹp 400 - 500 nghìn đồng/cành; loại 2 có giá 250 - 300 nghìn đồng/cành; loại 3 cành hoa ngắn, nụ hoa nhỏ, có giá 100 - 200 nghìn đồng/cành. Giá mỗi chậu hoa nhân theo số cành trong chậu.

Dọc quốc lộ 4D ngày hôm nay, 31/12, từ thị xã du lịch Sa Pa xuôi xuống thành phố Lào Cai, 2 bên đường bạt ngàn hoa địa lan Trần Mộng do các nhà vườn mang từ Tả Phìn, Pan Si Păng, Hàm Rồng, Trung Chải... xuống tránh rét và bày bán phục vụ du khách.

Loài hoa quý của núi rừng Hoàng Liên Sơn xuống phố đón Tết - 5

Vụ hoa Tết năm nay, gia đình ông Thể Kiều ở bản Cát Cát xuất bán khoảng 300 chậu hoa địa lan Trần Mộng.

Loài hoa quý của núi rừng Hoàng Liên Sơn xuống phố đón Tết - 6

Một vườn hoa địa lan Xuân 2023.