1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đắk Lắk:

Lo lắng vì thấy nhà rung liên tục

(Dân trí) - Trưa 26/4, cháu Phạm Anh Chức dựa lưng vào tường xem ti vi và có cảm giác tường nhà bị rung liên tục. Cháu nhìn lên ti vi cũng thấy rung rung. Cháu gọi mẹ là chị Bùi Thị Tho (SN 1964) ra xem thì chị Tho cũng thấy cảm giác đó.

Cả gia đình nhìn lên bó hoa nhựa treo trên tường cũng rung và lắc liên tục. Nhà rung, làm cho những tấm tôn lát trần nhà rung và tạo âm thanh ù ù như tiếng động cơ máy nổ. Sau khi phát hiện căn nhà cấp 4 của mình rung liện tục, gia đình rất lo ngại. Chạy đến tìm hiểu những căn nhà ở lân cận cũng thấy rung rung tương tự.

 

Căn nhà của chị Tho được dựng bên Quốc lộ 14, thuộc địa bàn buôn Cuôr Đăng A, xã Cuôr Đăng (huyện Cư M’Gar - Đắk Lắk) cách trung tâm TP Buôn Ma Thuột 17 km về phía Đông Bắc. Đây là vùng đất bazan được coi là ổn định về mặt hoạt động địa chất. Từ trước tới nay, gia đình chị Tho chưa bao giờ thấy nhà mình bị rung. Ngay cả những lúc các loại máy ủi, xe bách xích, ô tô trọng tải lớn chạy qua đường, gia đình chị cũng không phát hiện được hiện tượng nhà rung.

 

Cùng lúc, một số nhà dân là hàng xóm với nhà chị Tho cũng xảy ra hiện tượng rung lắc nhẹ liên tục như nhà chị Tho.

 

Với hiện tượng trên, theo nhận định ban đầu của cán bộ khoa học ngành môi trường tỉnh, do chấn động và sự lan truyền lực trong đất, đã làm cho nhà bị rung. Tuy nhiên, hiện tượng nhà rung nhẹ chưa đến mức nguy hiểm, nên không đáng lo ngại.

 

Nguyễn Tiên Tri

 TTXVN